Sôi động hội thi bò đẹp và chọi bò

Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày 29 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng lại tổ chức hội thi bò đẹp và chọi bò, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem và cổ vũ.

Đưa bò vào sân thi đấu.


Những trận đấu quyết liệt làm đất đá bay mù mịt.


Bà con dân tộc thiểu số đến cổ vũ cho hội thi.


Tham dự hội thi năm nay có 40 con bò của 19 xã, thị trấn trong huyện. Bò dự thi đều được tuyển chọn và đã đoạt giải cao tại Hội thi Bò xuân tại 4 cụm xã: Mã Ba, Nà Sác, Nội Thôn, Lũng Nặm. Trong đó, có 8 con bò u đực, 8 cặp bò mẹ, bê con và 24 con bò chọi. Riêng phần thi chọi bò được chia làm hai hạng cân: Hạng A có 12 con, nặng từ 450 kg trở lên; hạng B, có 12 con nặng từ 350 - 450 kg.

Hội thi ngoài tính chất giải trí còn góp phần khuyến khích phong trào chăn nuôi bò của đồng bào các dân tộc, chọn ra những con giống tốt nhất, khỏe nhất nhằm gìn giữ những nguồn gen bò quý hiếm, xây dựng thương hiệu bò thịt và quảng bá du lịch địa phương.

Bò của chủ bò Đào Văn Thái, xóm Lũng Rản, xã Mã Ba đạt giải Nhất chọi bò hạng B.


Bò 4A của chủ bò Hoàng Văn Hùng, xóm Lũng Tu, xã Vần Dính đạt giải Nhất chọi bò hạng A.


Đại diện Ban tổ chức trao giải ba cho các chủ bò tại nội dung bò đẹp và chọi bò.



Lưu Công Hải



Lễ hội chọi bò u Bảo Lâm
Lễ hội chọi bò u Bảo Lâm

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân về, khi hoa đào, hoa mơ, hoa mận nở rộ trên cành, đồng bào các dân tộc tỉnh miền núi tỉnh Cao Bằng lại dìu dắt nhau về trẩy hội thi bò đẹp, chọi bò u tại thị trấn Pắc Miều, huyện Bảo Lâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN