Cao Bằng mở Hội thi chọi bò năm 2012

Ngày 11/2, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Lễ hội thi chọi bò năm 2012, thu hút hàng nghìn người dân và khách du lịch đến dự.

Hội thi quy tụ 32 con bò chọi. Giải nhất, nhì, ba hạng 420 kg trở lên thuộc về ba con bò chọi của gia đình ông Lý A Tu ở xóm Nặm Mioong, xã Quảng Lâm.

Đồng bào dân tộc Mông ở Bảo Lâm, Cao Bằng có truyền thống chăn nuôi bò lâu đời. Con bò đã trở thành vật nuôi giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hữu hiệu. Trước đây, những người nuôi bò thường tổ chức những hội chọi bò nhỏ. Từ năm 2007, UBND huyện Bảo Lâm đã đứng ra tổ chức Hội thi chọi bò nhằm khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi, xây dựng thương hiệu thịt bò và quảng bá du lịch lễ hội.

TTN

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN