Sĩ tử Hà Nội đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày thi vào lớp 10

Trong thời tiết nắng nóng 38 độ C, hàng nghìn sĩ tử đổ về khu di tích Văn Miếu, đền Ngọc Sơn (Hà Nội) để cầu may mắn, trước khi bước vào kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT).

Đã thành thông lệ, sau khi làm thủ tục dự thi vào lớp 10, nhiều thí sinh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay đền Ngọc Sơn để làm lễ cầu may trước kỳ thi quan trọng.

Tháp Bút - Đài Nghiên tại đền Ngọc Sơn là nơi biểu tượng của văn chương, khoa cử nên nhiều phụ huynh và sỹ tử đã tới để cầu may mắn, đỗ đạt.

Trước cổng đền Ngọc Sơn, một nhóm sĩ tử xếp hàng thắp hương sao cho gần chân tháp.

Nhiều thí sinh đi cùng bố mẹ, mang vàng hương đến làm lễ.

Thí sinh xếp hàng mua vé vào đền.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trời nắng chang chang. Trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các sĩ tử và người thân tấp nập cầu may cho kỳ thi ngày mai.

Sĩ tử tập trung trước tượng thờ Chu Văn An...

... cùng phụ huynh chắp tay cầu nguyện.

Nhiều phụ huynh cẩn thận đánh máy lời cầu, ghi tên tuổi, số báo danh của sĩ tử để cầu khấn trong điện thờ.

Những dụng cụ học tập như bút, thước kẻ, compa ...

... cùng sớ cầu thi cử được các phụ huynh dâng lễ cầu may.

Chị Hoàng Yến (Phố Hàng Bồ, Hoàn Kiếm - Hà Nội) cho biết: “Lượng thí sinh của kỳ thi năm nay rất đông. Trước ngày thi tôi muốn con thư giãn, giải tỏa tâm lý cho con đi thi may mắn".

Dù ôn thi cẩn thận, nhưng trước ngày thi nhiều học sinh vẫn muốn đến đây thắp hương trấn an tinh thần.

Trong đền Khải Thánh, các sĩ tử đưa tay chạm vào bức phong để viết chữ vô hình, nội dung thường là điều mong ước, họ tên thí sinh, như một cách cầu may mắn.

Ngoài lễ bái, sĩ tử cùng phụ huynh cũng tranh thủ xin chữ thư pháp của các ông đồ trong Văn Miếu.

Thí sinh Vũ Thùy Dương (trường THCS Cát Linh) cho biết, đi thắp hương để cảm thấy thoải mái và tự tin. Còn kết quả vẫn do nắm được kiến thức cơ bản.

Lê Phú/ Báo Tin tức
Nhiều thí sinh vẫn quên thẻ dự thi ngày làm thủ tục
Nhiều thí sinh vẫn quên thẻ dự thi ngày làm thủ tục

Hôm nay (6/6), gần 95.000 thí sinh Hà Nội đã đến các địa điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019. Đây là năm cuối cùng Hà Nội tuyển sinh theo phương thức cũ trước khi dự kiến đổi mới mạnh mẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN