Quảng Bình: Di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao

Ngày 2/11/2020, Đồn Biên phòng Làng Mô, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tại địa bàn xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số thôn, bản bị ngập lụt, nhiều nơi đất đá có nguy cơ sạt lở tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với đời sống nhân dân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã tiến hành di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở, dựng lán trại hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống tạm thời.  

Chú thích ảnh
Các lực lượng tích cực giúp bà con dựng lán trại tránh trú.
Chú thích ảnh
Các lán trại lớn được bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ thực hiện giúp bà con bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. 
Chú thích ảnh
Lán trại do người dân dựng.
Chú thích ảnh
Những lán trại giúp bà con tránh trú.
Chú thích ảnh
Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chức năng tích cực giúp đỡ người dân.
Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình hỗ trợ nhân dân dựng các lán trại lớn, chắc chắn để bà con tránh trú. 

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Võ Dung (TTXVN )
Di dời người dân ra khỏi vùng biên giới có nguy cơ sạt lở cao ở Quảng Bình
Di dời người dân ra khỏi vùng biên giới có nguy cơ sạt lở cao ở Quảng Bình

Ngày 2/11, Đồn Biên phòng Làng Mô (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) cho biết, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tại địa bàn xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vẫn còn một số thôn, bản bị ngập lụt, nhiều nơi đất đá có nguy cơ sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với đời sống nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN