Cuộc diễn tập diễn ra đầy đủ các giai đoạn, từ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đến thực binh với các tình huống đánh trả địch tiến công hỏa lực đường không, bảo vệ vùng biển, vùng trời. Trong đó, phần thực hành cơ động, dựng trận địa pháo trong đêm và xử trí tình huống phòng không được coi là nội dung trọng tâm.
Từ vận chuyển khí tài, lắp ghép pháo đến căn chỉnh, đo đạc trong đêm - mỗi bước đều diễn ra nhanh gọn, chính xác. Xe kéo, xe vận tải chở pháo và phụ kiện cùng tổ lái, kíp kỹ thuật nhanh chóng triển khai, lắp ghép, đo đạc và thử chức năng; khi nhận lệnh thu hồi khí tài, cán bộ, chiến sĩ lập tức di chuyển, chiếm lĩnh trận địa mới tại vị trí bí mật và triển khai an toàn. Việc đưa khí tài ra trận địa nhanh, đúng vị trí và sẵn sàng quan sát - phát hiện mục tiêu ban đêm được xác định là yếu tố quyết định thắng lợi.
Những người lính Phòng không - Không quân khẩn trương lắp pháo, đưa vào vị trí chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo phòng không 228 triển khai sở chỉ huy, ngụy trang trận địa trong đợt diễn tập hiệp đồng bảo vệ vùng trời miền Bắc.
Chiến sĩ Trung đoàn 228 chuẩn bị đạn tập 37mm phục vụ huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn tập.
Trong giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng, các đơn vị nhận tín hiệu đúng, đủ; hệ thống văn kiện, phương án được soạn thảo phù hợp ý định chỉ huy. Giai đoạn thực hành chiến đấu, sở chỉ huy các cấp chuyển cấp đúng quy trình; trang thiết bị phát huy tốt chức năng trinh sát, phát hiện mục tiêu. Kíp ban sở chỉ huy thực hiện đúng chức trách, xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm an toàn lực lượng và khí tài.
Toàn cảnh trận địa pháo phòng không của Trung đoàn 228 trong đợt diễn tập hiệp đồng chiến đấu.
Kíp chiến đấu pháo 37mm khẩn trương vào vị trí, sẵn sàng thực hành tiêu diệt mục tiêu trên không.