Phát hiện “nghĩa địa” hơn 40 tàu đắm dưới đáy Biển Đen

Các nhà khoa học thuộc Dự án Khảo cổ Đại dương Biển Đen (MAP Biển Đen) đã phát hiện một “nghĩa địa” với hơn 40 chiếc tàu đắm bị chìm sâu dưới đáy.

Xác tàu chìm sâu dưới đáy Biển Đen.

Trong khi đang thực hiện khảo sát địa vật lý dưới đáy Biển Đen, các nhà khoa học thuộc Dự án Khảo cổ Đại dương Biển Đen (MAP Biển Đen) đã tình cờ phát hiện một “nghĩa địa” với hơn 40 chiếc tàu đắm bị chìm sâu dưới đáy.

Do điều kiện không có oxy và ánh sáng tại "Vùng chết" dưới Biển Đen nên xác tàu vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu.

Những con tàu này được xác định thuộc thời Đế chế Ottoman.

Bất ngờ hơn nữa, do điều kiện không có oxy và ánh sáng trong "Vùng chết” ở Biển Đen nên những con tàu này tuy bị ngâm dưới lòng đại dương từ thời Đế quốc Ottoman và Byzantine song vẫn được bảo quản tốt.

Các nhà khoa học hi vọng với những xác tàu từ thời Đế chế Ottoman có thể biết thêm thông tin về cộng đồng dân cư sống dọc bờ Biển Đen thời đó.

Hai phương tiện ngầm điều khiển từ (ROV) hiện đại phát hiện xác tàu.

Xác các con tàu trên được phát hiện khi các nhà khoa học đến từ Trung tâm khảo sát Đại dương thuộc Đại học Southampton cho triển khai hai phương tiện ngầm điều khiển từ (ROV) đi khảo sát vùng đáy Biển Đen để lấy mẫu đất dưới độ sâu 1.800 m. Một ROV được trang bị hệ thống chụp ảnh 3D chất lượng cao, trong khi chiếc ROV còn lại, có tên gọi “Surveyor Interceptor” có khả năng di chuyển với vận tốc gấp 4 lần so với ROV thông thường và được lắp máy quay chất lượng cao cùng máy quét laser.

Hồng Hạnh (theo D.M)
"Con tàu ma" ở Ngũ Đại Hồ
"Con tàu ma" ở Ngũ Đại Hồ

Video về một con tàu bí ẩn trên Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) của Mỹ đang thu hút người dùng Internet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN