Phân luồng, giảm ùn tắc quanh bến xe

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người đã trở lại Thủ đô Hà Nội làm việc khiến bến xe Mỹ Đình đông gần gấp đôi ngày thường. Theo quan sát của phóng viên báo Tin Tức tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) sáng 4/1, lượng khách từ các tỉnh đổ dồn về bến bắt đầu đông từ 9 giờ, xe tuyến đường dài đông khách là Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vinh, Sơn La, Lào Cai…

Từ ngày 3/1, lượng khách từ các tỉnh đổ về bến xe Mỹ Đình rất đông với lưu lượng khoảng 30.000 lượt người. Dự kiến trong ngày 4/1, sẽ có khoảng 1.400 lượt xe về bến (tăng khoảng 50%) với ngày thường.


Sau kỳ nghỉ  lễ, nhiều sinh viên mang theo nhiều đồ dùng, gạo, thực phẩm để dùng cho đến kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2015.


Lực lượng bảo vệ bến xe Mỹ Đình phối hợp với lực lượng dân phòng tổ chức phân luồng xe taxi đón trả khách,tránh ùn tắc trước bến xe Mỹ Đình.


Mặc dù vậy trước bến xe vẫn rất đông xe ôm và xe của người dân đưa đón người thân.


Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt xe taxi dừng đón trả khách giữa lòng đường sai quy định.



Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp này, bến xe Mỹ Đình đã huy động 100% quân số, tổ chức điều hành giao thông trong bến, xe ra vào vị trí thuận lợi, không để ùn tắc cục bộ.


Đến giữa trưa và đầu giờ chiều ngày 4/1, lượng xe từ các tỉnh về nhiều kết hợp với việc xe taxi đón trả khách, lượng xe lưu thông trên đường Phạm Hùng tăng cao khiến đôi lúc đoạn đường trước bến xe Mỹ Đình ùn ứ.


Nhiều người đã vi phạm an toàn giao thông như chở 3, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh...


Để tránh bị "chặt chém" giá, nhiều hành khách sau khi xuống bến đã lựa chọn xe buýt hoặc xe ôm có đồng hồ tính tiền cước theo công-tơ-mét


Tuyến đường vành đai 3 Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng lượng xe đông hơn ngày thường nhưng vẫn lưu thông bình thường, một phần xe được phân luồng từ sân bay Nội Bài về đi theo hướng cầu Nhật Tân vừa mới được khánh thành sáng 4/1.


Chùm ảnh: Xuân Cường
Hà Nội đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch
Hà Nội đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch

Từ chiều 31/12/2014 đến hết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2015, có 100% chiến sỹ Cảnh sát giao thông của Hà Nội sẽ được huy động để hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc trong giờ cao điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN