Nữ sinh Văn khoa Sư phạm trong môi trường quân đội

Những ngày tháng Tư này, sinh viên K72 Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bước vào đợt tập trung học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Phân hiệu Hà Nam ở thành phố Phủ Lý, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Với đặc thù là khoa có số lượng nữ sinh lớn (chiếm tới 95%), nên nhà trường và các đơn vị liên quan đã có sự bố trí, sắp xếp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có tâm thế tốt nhất, chuyên tâm trong thời gian học, hoàn thành các học phần của môn học đạt kết quả cao. 

Chú thích ảnh
Giảng viên tại Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ở Hà Nam trực 24/24, duy trì thực hiện chế độ, sinh hoạt tập trung theo nền nếp của quân đội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 
Chú thích ảnh
Gấp chăn màn đúng quy định là công việc đầu tiên của các sinh viên khi bắt đầu học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, làm quen với môi trường quân đội. 
Chú thích ảnh
Giảng viên liên tục cập nhật thông tin về quốc phòng, an ninh cho sinh viên trong mỗi lần lên lớp. 
Chú thích ảnh
Sinh viên K72 khoa Ngữ văn chăm chú nghe giảng trong mỗi giờ lên lớp. 
Chú thích ảnh
Học Giáo dục Quốc phòng và An ninh vừa để sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, vừa rèn luyện ý thức kỷ luật, tác phong rèn luyện, sinh hoạt cho sinh viên trong môi trường quân đội. 
Chú thích ảnh
Nữ sinh Văn khoa thực hành kỹ thuật nằm bắn súng.
Chú thích ảnh
Các nữ sinh thực hành trên máy bắn tập MBT-03.
Chú thích ảnh
Nữ sinh Văn khoa thực hành kỹ thuật nằm bắn súng.
Thanh Tùng (TTXVN)
Ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023
Ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương vừa ký ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN