Bế mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh toàn quốc lần thứ III năm 2022

Sáng 17/12, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Bế mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ III năm 2022.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Lễ Bế mạc Hội thao. 

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định: các lực lượng tham gia tại Hội thao lần này đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, trung thực, thi đấu hết mình, đạt nhiều thành tích cao, nhiều kỉ lục mới được xác lập ở từng nội dung thi đấu. Đó là một kết quả phấn khởi, phản ánh chất lượng công tác dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường trung học phổ thông trên toàn quốc thời gian qua. Đồng thời, Hội thao cũng để lại nhiều kinh nghiệm quý, bài học lớn trong việc thúc đẩy phong trào thi đua học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường trung học phổ thông trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, cần phát huy tốt những kết quả đạt được trong Hội thao lần này. Theo đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện nghiêm Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; tổ chức triển khai dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Chú thích ảnh
Trao Giấy chứng nhận tham gia Hội thao cho các vận động viên. 

Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ III năm 2022 được tổ chức trong 8 ngày (từ ngày 10 đến 17/12/2022). Hội thao có sự tham gia của 54 đơn vị với tổng cộng 632 vận động viên trong phạm vi cả nước, các đơn vị tham gia tranh tài ở 9 môn thi với nội dung đều nằm trong chương trình học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Theo Ban tổ chức, Hội thao năm nay nhìn chung được tổ chức quy mô, bài bản, số đoàn tham gia tăng so với các Hội thao trước đây, thành tích của các đoàn đạt được khá đồng đều; vận động viên tham gia đầy đủ, tích cực, thể hiện tinh thần quyết tâm giành thành tích cao.

Kết quả chung cuộc Hội thao lần này như sau: đơn vị Hà Tĩnh đạt hạng Nhất toàn đoàn; đơn vị Hải Phòng và Nghệ An cùng đạt hạng Nhì toàn đoàn; đơn vị Đắk Lắc, Phú Thọ, Kiên Giang cùng đạt hạng Ba toàn đoàn. Hội thao có 19 cá nhân ở 3 khối 10, 11 và 12 được Ban Tổ chức khen thưởng cá nhân toàn năng.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chiều 23/9/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN