Nông dân Đông Anh (Hà Nội) ngâm mình trong nước thu hoạch hoa màu

Trời đã tạnh mưa, nhưng người dân xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) vẫn đang sống trong cảnh ngập lụt vì những trận mưa lớn trước đó. Hàng chục hộ nông dân ngâm mình trong nước vội vã thu hoạch những ruộng hoa màu mong vớt vát lại phần nào công sức đã bỏ ra.

Từ đêm 21 đến ngày 24/,5 trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục xảy ra mưa vừa, mưa to, đã làm hơn 4.050 ha lúa, hoa màu bị ngập; trong đó có 3 ha lúa bị ngập trắng, 3.008 ha lúa bị ngập một nửa thân cây, 1.039 ha rau màu ngập nước.

Tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh (Hà Nội), mực nước sông Thiếp dâng cao, tràn vào những ruộng hoa, rau màu của người dân gây thiệt hại rất nặng nề.

Hình ảnh ruộng hoa màu bị ngập úng do mưa lớn:

Chú thích ảnh
Ruộng hoa, rau màu của các hộ dân thôn Đìa (xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) chìm trong biển nước.
Chú thích ảnh
Nhiều diện tích cà chua sắp đến kỳ thu hoạch bị mưa to kèm gió lớn gây thiệt hại.
Chú thích ảnh
Rất nhiều ruộng rau màu của các hộ dân thôn Đìa chìm trong biển nước. 
Chú thích ảnh
Cà chua rụng trôi dạt quanh ruộng.
Chú thích ảnh
Người dân thu hoạch vội vì sợ nước ngâm lâu sẽ bị hư hỏng hoa màu.
Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Hoa cho hay, chưa có năm nào thời tiết thất thường như năm nay, khi xuống giống thì mưa lớn. Giờ ruộng lúa sắp tới kỳ thu hoạch mà gặp nước ngập.
Chú thích ảnh
Anh Vũ Văn Hòa (thôn Đìa, xã Nam Hồng) chia sẻ: “Ruộng hoa hồng gần 2 mẫu chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, nước tràn vào rộng nhấn chìm hết toàn bộ số hoa mà gia đình mất nhiều tháng chăm sóc”.
Chú thích ảnh
Vừa ngớt mưa, gia đình anh Hòa vội vã thu hoạch hoa để bán mong muốn thu lại được số vốn bỏ ra.
Chú thích ảnh
Những cây hoa hồng ngập lâu trong nước lâu ngày sẽ bị chết. Vì vậy, gia đình anh phải nhổ gốc đưa vào những nơi khô ráo chờ nước rút trồng lại.
Chú thích ảnh
Với diện tích trồng hoa bị ngập, gia đình anh Hoà lỗ khoảng 50 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Người dân thu hoạch vớt vát lại công sức, tiền bạc đã bỏ ra, nhưng cũng chẳng đáng là bao.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Cao Bằng: Hàng chục ngôi nhà bị hư hại, nhiều tuyến đường sạt lở do mưa lũ
Cao Bằng: Hàng chục ngôi nhà bị hư hại, nhiều tuyến đường sạt lở do mưa lũ

Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài từ ngày 21-25/5, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có 44 ngôi nhà bị hư hại, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN