“Nhuộm xanh” nhận thức về bệnh tự kỷ

Nhân Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bệnh tự kỷ (2/4), Austism Speaks, tổ chức vận động và nghiên cứu bệnh tự kỷ, đã phát động chiến dịch “Nhuộm xanh” (LIUB) để gây quỹ và tăng cường nhận thức về căn bệnh đang trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

Trong sáng kiến toàn cầu lần thứ 3 này, hơn 3.000 công trình tại trên 220 thành phố ở Mỹ và 28 quốc gia khác đã được “nhuộm” bằng ánh sáng xanh như là một cách rọi ánh sáng vào căn bệnh tự kỷ. Cùng ngắm nhìn một số công trình trong chiến dịch “Nhuộm xanh”:

Palacio de Bellas Artes ở Thành phố Mêhicô (Mêhicô).


 

Tòa nhà Empire State ở New York (Mỹ).

 

Torre Agbar ở Barcelona (Tây Ban Nha).

 

Tòa nhà Peter B. Lewis ở Cleveland (Mỹ).


 

Tòa nhà Wrigley ở Chicago (Mỹ).


 

Tượng Phật ở Kobe (Nhật Bản).


 

Sàn giao dịch chứng khoán ở New York (Mỹ).


A.M

Nhận diện khuôn mặt của trẻ bị tự kỷ
Nhận diện khuôn mặt của trẻ bị tự kỷ

Những đứa trẻ bị tự kỷ có đặc điểm khuôn mặt khá đặc trưng, khác với các trẻ không mắc hội chứng này, nhóm nghiên cứu của Đại học Missouri (Mỹ) tuyên bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN