Những điểm check-in khó cưỡng chỉ có ở Bạc Liêu

Bạc Liêu có 8 điểm du lịch tiêu biểu, chiếm gần 25% trong tổng số 33 điểm du lịch tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hóa tín ngưỡng.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, lượng khách du lịch về Bạc Liêu tăng nhanh. Năm 2017, ngành du lịch Bạc Liêu phấn đấu đạt doanh thu 1.150 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2016; đón tiếp 1,4 triệu lượt khách, tăng 13%.

Một trong nhiều giải pháp được tỉnh tập trung thực hiện là phát triển hạ tầng tại các khu, điểm được định hướng phát triển khu du lịch, điểm du lịch quốc gia, như: Khu du lịch biển Nhà Mát, khu lưu niệm và nhà hát Cao Văn Lầu, khu nhà công tử Bạc Liêu, khu du lịch sinh thái Hồ Nam, khu du lịch điện gió, Vườn chim Bạc Liêu, chùa Ghositaram - ngôi chùa Khmer đẹp nhất ở miền Tây Nam Bộ…

Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu có hình dáng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam đặt hướng mái vào nhau, với tổng diện tích 2.262 m2, trong đó, chiều cao nhất là 24,25 m; đường kính 45,15 m; mái lợp composite, nằm tại Quảng trường Hùng Vương, thuộc địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu. Đây là điểm dừng dân không thể bỏ qua của du khách khi tới du lịch Bạc Liêu.

Khu du lịch điện gió Bạc Liêu là điểm du lịch mới của du khách tham quan trong vài năm trở lại đây. Nhà máy điện gió mới được hoàn thành với hàng trăm cánh quạt gió, nhìn từ xa khoảng chục cây số, chúng ta đã có thể thấy những trụ turbine lắp cánh quạt quay đều như những chong chóng khổng lồ in trên nền trời. Đây là địa điểm chụp ảnh lý tưởng của nhiều bạn trẻ khi đến với Bạc Liêu. Cánh đồng quạt gió khổng lồ quay trên nền trời xanh thẳm là điểm nhấn ấn tượng để du khách muốn đến ngay với Bạc Liêu. Nơi đây đã và đang trở thành điểm đến lãng mạn, check-in của nhiều bạn trẻ.

 Du khách ghé thăm khu nhà Công tử Bạc Liêu.

Không gian bên trong khu nhà Công tử Bạc Liêu, tọa lạc trong trung tâm thành phố, tại số 13, phố Điện Biên Phủ, phường 3. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp quí phái của nó, với không gian khoáng đãng và kiến trúc hài hoà, được xem là góc phố đẹp nhất của người dân. Khu nhà được xây dựng từ năm 1919, do kĩ sư người Pháp thiết kế, mang dáng vẻ Tây Âu hiện đại và sang trọng, là điểm dừng dân không thể bỏ qua của du khách khi đi du lịch Bạc Liêu.

Chùa Ghositaram - ngôi chùa Khmer đẹp nhất miền Tây Nam Bộ, được xây dựng vào năm 1860. Chùa theo trường phái Phật giáo Nam Tông với những tòa tháp phía trên đầu chánh điện được xây dựng, trang trí rất công phu. Mái hiên và các bức tường bên hông chùa được khắc họa bằng những linh vật trong văn hóa của người Khmer và những hình ảnh về cuộc đời đức Phật. Bên trong chánh điện chùa có nhiều nét chạm trổ điêu khắc, đắp nổi tranh tượng phù điêu, hoa văn với giá trị nghệ thuật cao. Trong khuôn viên chùa còn có hai cột phướn cao trên 40m, có hai ngôi tháp lưu giữ hài cốt của đồng bào Phật tử qua các đời, có đài hỏa táng và nhiều công trình phụ trợ.

Tới Bạc Liêu, khi đi tham quan chùa Xiêm Cán và khu du lịch điện gió, du khách sẽ được rong ruổi qua những cung đường sạch đẹp, thơ mộng với hoa vàng, tím ở hai bên đường.

Khu du lịch biển Nhà Mát thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, diện tích hơn 20 ha nằm ở ven biển, là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và là khu vui chơi giải trí lớn nhất và nổi tiếng ở xứ Bạc Liêu. Đến khu du lịch Nhà Mát, du khách sẽ được đằm mình trong biển xanh ở bãi tắm với sóng vỗ nhân tạo cùng hệ thống máng và ống trượt nước được thiết kế tạo nên một không gian vui chơi bắt mắt.

Toàn cảnh Khu du lịch biển Nhà Mát.

Vườn nhãn cổ trên trăm tuổi tại Bạc Liêu là vườn nhãn đặc biệt nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, là niềm tự hào của người dân địa phương, điểm thu hút khách phương xa đến tham quan. Vườn nhãn cổ Bạc Liêu rộng khoảng 230 ha, chạy dài trên 1 km đi qua 2 xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông, thuộc thành phố Bạc Liêu.

Chùa Xiêm Cán, thành phố Bạc Liêu được xây dựng vào năm 1887 với nét kiến trúc Angkor độc đáo, trên khuôn viên rộng tới 50.000 mét 2 với một quần thể kiến trúc gồm chính điện, sala, nhà ở của các sư sãi, tháp đựng hài cốt, am… Đến du lịch chùa Xiêm Cán ở Bạc Liêu, du khách được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc đẹp với quy mô lớn, và được cảm nhận một sắc thái văn hóa rất đặc trưng của người Khmer Nam Bộ.

Với tính đa dạng sinh học rất cao, vườn chim Bạc Liêu, thuộc xã Hiệp Thành, cách thành phố Bạc Liêu 6 km về phía Nam, đã được công nhận là Khu bảo tồn thiên nhiên vào năm 1986. Vườn chim Bạc Liêu là nơi làm tổ quan trọng của nhiều loài chim nước, điển hình là các loài le le, cò, diệc, vạc, còng cọc, quắm đen và nhiều loài khác. Các loài chim thường tụ tập nhiều vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chúng làm tổ trên cây đến khoảng tháng 1 rồi bay đi nơi khác và quay trở về đây vào tháng 5 hoặc tháng 6.

Thành phố Bạc Liêu đang trên đà phát triển, phấn đấu trở thành một thành phố du lịch đẹp và thân thiện, là điểm ưu tiên dừng chân của du khách khi đến với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Thành phố có diện tích tự nhiên 17,525 ha, dân số 190.045 người, là một trong những đô thị được hình thành sớm, kinh tế phát triển, với truyền thống cách mạng lâu đời cùng vị trí quan trọng trong chiến lược khai thác và xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long.


Trọng Đạt (TTXVN)
Nhộn nhịp du lịch tâm linh đầu xuân ở Bạc Liêu
Nhộn nhịp du lịch tâm linh đầu xuân ở Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu có nhiều công trình mang ý nghĩa tâm linh như Thành Hoàng cổ miếu (chùa Minh), Phước Đức cổ miếu (chùa Bang), chùa Xiêm Cán, chùa Cỏ Thum, chùa Giác Hoa, khu tưởng niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN