Nhộn nhịp mùa na Lạng Sơn

Na ở Lạng Sơn được trồng chủ yếu ở hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng, trên các triền núi đá, với diện tích lên đến hàng ngàn ha đang ngày càng tăng trong những năm gần đây.


Một hộ gia đình ở huyện Hữu Lũng dùng ròng rọc vận chuyển na từ trên núi xuống để đưa đi tiêu thụ.


Việc trồng na đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân Lạng Sơn với doanh thu có thể lên tới 60 - 70 triệu đồng/ha.


Những giỏ na tươi ngon của một hộ gia đình ở huyện Chi Lăng.


Sau khi thu hoạch, na được đóng vào từng bịch để đưa đi tiêu thụ.


Người nông dân vận chuyển na thu hoạch đi tiêu thụ.


Chợ mua bán na ở huyện Chi Lăng.


Người mua và bán ra vào nhộn nhịp.


Giống na Lạng Sơn luôn được ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, năng suất cao, chất lượng quả tốt.


Chùm ảnh: Trần Việt- TTXVN
Thịt lạp của vùng cao Lạng Sơn
Thịt lạp của vùng cao Lạng Sơn

Thịt lạp (hay thịt hun khói) là món ăn truyền thống của người dân vùng cao Lạng Sơn. Thực chất đây là nguồn thực phẩm dự trữ của người dân dùng cho bữa ăn hàng ngày, hoặc khi có khách đến nhà, người ta lại bỏ ra xào nấu để đãi khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN