Nhiều nhân tố xuất sắc xuất hiện trong tập 4 vòng giấu mặt The Voice

Tập cuối, nhưng cũng là tập bùng nổ của vòng giấu mặt The Voice- Giọng hát Việt 2017, khi có nhiều nhân tố xuất sắc xuất hiện, khiến các HLV nhanh chóng "lấp đầy"danh sách thí sinh của đội mình.

Phạm Chí Huy, 26 tuổi đến từ TP Hồ Chí Minh, làm nóng trường quay khi thể hiện ca khúc "Mưa phi trường". Với chất giọng khàn đặc trưng và cách thể hiện văn minh, hiện đại, Phạm Chí Huy đã chinh phục được HLV Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Chí Huy chọn về team Noo.

Nguyễn Ngọc Phát được đánh giá là thí sinh chất chứa đầy sự nổi loạn trong âm nhạc. Với ca khúc tự sáng tác mang tên "Cảm giác", Ngọc Phát mang đến sự mới mẻ trong âm nhạc cùng những đoạn lên cao chót vót hay đoạn rap cực chất, chinh phục được cả 4 HLV trong những câu hát cuối cùng. Đây cũng là thành viên cuối cùng của team Noo.

Cô gái xinh đẹp mang tâm sự về niềm đam mê âm nhạc Phạm Thị Mỹ Linh, 22 tuổi đến từ Buôn Mê Thuột, đã làm cả sân khấu The Voice "bùng nổ" khi thể hiện ca khúc nổi tiếng "No" bằng tiếng Anh, với chất giọng lạ tai đã chinh phục được HLV Thu Minh, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi. Đây là thành viên nữ thứ 2 của team Thu Minh.

Đỗ Công Linh, sinh viên trường Đại học Ngoại thương, thể hiện ca khúc tiếng Anh "She's gone". Với những nốt lên cao khiến người nghe "nổi da gà", Công Linh đã chinh phục được HLV Đông Nhi và gia nhập team Đông Nhi.

Với "ca khúc quốc dân" - "Anh cứ đi đi", giọng ca Bùi Hoàng Yến, nữ biên tập viên 26 tuổi với niềm đam mê ca hát mãnh liệt, đã chinh phục được HLV Tóc Tiên và gia nhập team Tóc Tiên.

Thí sinh trẻ tuổi Huỳnh Phương Mai, 19 tuổi, đến từ Hà Nội, đã thể hiện một ca khúc nổi tiếng "Mama Know best" ngay những câu hát nội lực đầu tiên đã chinh phục ba HLV Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Ngoại hình cá tính, cùng khả năng làm chủ sân khấu thật sự đã khiến cả trường quay "bùng nổ". Dù là thành viên trong FC của Đông Nhi hơn 5 năm, nhưng Phương Mai quyết định đầu quân cho team Tóc Tiên.

Thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Ny đã lấy nước mắt của khán giả và các HLV khi thể hiện ca khúc "Mẹ tôi". Cô thể hiện bằng tất cả cảm xúc của mình dành cho người mẹ yêu quý đang chịu đựng căn bệnh ung thư. Không kiềm được cảm xúc, Ngọc Ny đã bật khóc nức nở và nghẹn ngào hát không nên lời. Sau khi bấm nút, Noo Phước Thịnh đã lên sân khấu ôm Ngọc Ny và giúp cô lấy lại tinh thần tiếp tục phần trình diễn. Khoảnh khắc Noo Phước Thịnh làm chỗ dựa cho cô gái đang cố gắng hát những lời ca cuối cùng dành cho mẹ làm lay động hàng triệu trái tim khán giả truyền hình.

Cô nàng sexy và cá tính Nguyễn Hiền Mai, đến từ Hà Nội thể hiện ca khúc "House of the rising sun" khoe chất giọng cao và nội lực đã chinh phục được 4 HLV. Tất cả mọi người đều phấn khởi và sẵn sàng tranh giành giọng ca tiềm năng này về đội của mình.

Giọng ca đến từ Hà Nội, Đào Tâm Phương thể hiện ca khúc nổi tiếng "Hello". Ngay từ những câu hát đầu tiên đã khiến khán giả không khỏi thổn thức. Cô chinh phục được 2 HLV là Thu Minh, và Noo Phước Thịnh. Tâm Phương đã trở thành chiến binh cuối cùng của team Thu Minh.

Giọng ca để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập 4 là hot boy Nguyễn Dương Thuận, 23 tuổi đến từ Thanh Hóa. Anh thể hiện ca khúc "Tan" khiến cả trường quay như tan chảy. Đặc biệt, ngay từ những câu hát đầu tiên người nghe liên tưởng đến giọng hát của nam ca sĩ Tuấn Hưng bởi giọng nam ấm và chất khàn đặc trưng. Dương Thuận đã chinh phục hoàn toàn 4 HLV.

Các HLV đều sững sờ trước giọng ca giống y chang Tuấn Hưng này. Tóc Tiên còn không dám mở mắt ra khi quay lại để có thể nghe trọn vẹn ca khúc "Tan". Dương Thuận trở thành mảnh ghép cuối cùng của team Tóc Tiên.


PT. Ảnh: BTC
Trực tiếp tập 4 The Voice- Giọng hát Việt 2017
Trực tiếp tập 4 The Voice- Giọng hát Việt 2017

Một thí sinh khiến cả 4 HLV phải rơi lệ vì ca khúc hát về mẹ và những lời chia sẻ về người mẹ đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Một thí sinh là bản sao giọng ca Tuấn Hưng khiến 4 HLV tranh giành dữ dội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN