Người trồng đào Hải Dương lao đao vì dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến thời điểm này, gần 300 ha trồng đào của thành phố Hải Dương chỉ bán được từ 30-40%, không chỉ vậy, giá năm nay giảm chỉ bằng 1/3 so với mọi năm. Để giải cứu đào tết cho người trồng đào, chính quyền địa phương các cấp cần có sự hỗ trợ kịp thời cũng như có giải pháp phù hợp để vận chuyển đào đi tiêu thụ trong thời gian sớm nhất để người trồng đào có một cái Tết an vui.

Chú thích ảnh
Hàng trăm gốc đào chưa được tiêu thụ.
Chú thích ảnh
Người mua đào chủ yếu là ở trong thành phố mua về chơi tết.
Chú thích ảnh
Chủ vườn đào đánh gốc đào cho khách ở trong thành phố Hải Dương.
Chú thích ảnh
 Vườn đào còn tồn rất nhiều đào.
Tiến Vĩnh (TTXVN )
Làng trồng đào Nhật Tân hối hả mùa vụ mới
Làng trồng đào Nhật Tân hối hả mùa vụ mới

Sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân ở làng trồng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại hối hả với công việc phục hồi và trồng mới các gốc đào, sẵn sàng cho một mùa Tết Nguyên đán năm sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN