Người dân TP Hồ Chí Minh vẫn còn chủ quan, 'quên' đeo khẩu trang nơi công cộng

Dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại, thế nhưng tại TP Hồ Chí Minh, một số người dân khi ra đường hay đến nơi công cộng, khu vui chơi... vẫn "quên" đeo khẩu trang.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại các điểm luôn có đông người qua lại như nhà thờ Đức Bà, Hội trường Thống Nhất... và các tuyến đường trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng… vẫn còn có người không chấp hành tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Người dân TP Hồ Chí Minh xuống phố chụp ảnh nhưng vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

Ngay khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở Hải Dương và Quảng Ninh, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp khẩn với các đơn vị, sở ngành liên quan để yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh COVID-19 như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh về việc người dân vẫn còn lơ là trong phòng chống dịch ở TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Một số người dân rất nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường.
Chú thích ảnh
Tại phố ông đồ, các ồng đồ cũng nghiêm túc đeo khẩu trang khi viết chữ cho người dân và du khách.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, dù được khuyến cáo an toàn, nhưng một số người dân đã "quên" đeo khẩu trang phòng dịch.
Chú thích ảnh
Tại các điểm đón xe ôm, taxi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng các lái xe không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Trong khi đó, vẫn còn có người dân lơ là phòng dịch khi không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại các quán ăn, quán cà phê ven đường tình trạng người dân không đeo khẩu trang vẫn diễn ra khá nhiều.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra các khuyến cáo kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài và tránh tụ tập đông người nhưng không phải người dân nào cũng chấp hành. Nguyên nhân do người dân vẫn đang có tâm lý chủ quan với dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Việc đeo khẩu trang khi đi ra đường sẽ giúp ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

 

Tin, ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Người dân TP Hồ Chí Minh diện áo dài dạo phố ông đồ, e ấp bên mai vàng
Người dân TP Hồ Chí Minh diện áo dài dạo phố ông đồ, e ấp bên mai vàng

Hàng mai vàng cùng phố ông đồ trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đang thu hút nhiều gia đình, các bạn trẻ đến chụp ảnh, “check in” đón Tết sớm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN