Người dân TP Hồ Chí Minh diện áo dài dạo phố ông đồ, e ấp bên mai vàng

Hàng mai vàng cùng phố ông đồ trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đang thu hút nhiều gia đình, các bạn trẻ đến chụp ảnh, “check in” đón Tết sớm.

Phố ông đồ được mở cửa miễn phí trong Lễ hội Tết Việt - Tết Tân Sửu 2021 tại Nhà Văn hoá Thanh Niên (quận 1, TP Hồ Chí Minh) với nhiều điều thú vị. Đây là năm thứ 15 hoạt động này được tổ chức nhằm lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.

Chú thích ảnh
Hàng mai vàng tạo ra con đường rực rỡ, khiến người ta cảm nhận không khí Tết đang rất gần.
Chú thích ảnh
Nhiều cô gái, chàng trai diện áo mới đến tham quan, chụp hình "check in" với hàng mai vàng.

Như mọi năm, phố ông đồ, đường hoa mai vẫn là điểm nhấn trong Lễ hội Tết Việt ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh "check-in" trong dịp Tết đến Xuân về.

Chú thích ảnh
Nhiều gia đình cả nhà mặc áo dài tham quan, chụp ảnh với hàng mai vàng trên đường Phạm Ngọc Thạch.
Chú thích ảnh
Các cặp đôi diện áo dài "check in" dưới những gốc mai vàng.

Trước mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai và trong sân 4A trong Nhà văn hoá Thanh Niên, hơn 100 gốc mai vàng vải bao phủ tô điểm sắc xuân cho trung tâm thành phố.

Đặc biệt, năm nay khu vực cổng chính lễ hội Tết Việt có cây mai đại thụ ngàn năm và cây mai hạnh phúc. Đây cũng là phố ông đồ, tái hiện lại khung cảnh những người cho chữ mỗi dịp Tết. 

Chú thích ảnh
Những cô gái với áo dài truyền thống chụp ảnh bên tán cây mai hạnh phúc.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Năm nay, phố ông đồ có nhiều nét mới và độc đáo hơn khi các "ông đồ, bà đồ" cũng được trẻ hoá.
Chú thích ảnh
Nhiều ông đồ mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

Do nhu cầu áo dài Tết để lên hình cho đẹp, dịch vụ cho thuê áo dài tại chỗ có giá 100.000 đồng/giờ, mỗi giờ thêm sẽ là 50.000 đồng.

Chú thích ảnh
Khu vực cho thuê áo dài với giá 100.000 đồng/giờ.
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ vui chơi, "check in" khu vực bày trí nón lá.
Chú thích ảnh
Lễ hội Tết Việt ở Nhà văn hóa Thanh niên kéo dài từ 27/1 đến hết 16/2 (tức 15 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết).

Ngoài ra, khi đến với lễ hội Tết Việt, người dân còn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc như: Gala Mai vàng, chương trình khai quang điểm nhãn và biểu diễn Lân Sư Rồng, biểu diễn thời trang, liveshow của các ca sĩ… được tổ chức liên tục từ đêm 15 tháng Chạp đến hết ngày 29 Tết, mang lại không khí vui tươi, rộn ràng cho những ngày giáp Tết.

Tin, ảnh, video: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Làng hoa Tết Việt Nam dưới ống kính phóng viên nước ngoài
Làng hoa Tết Việt Nam dưới ống kính phóng viên nước ngoài

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đã ghi lại hình ảnh cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu của làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - nơi đang tất bật chuẩn bị hoa cho Tết Nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN