Người dân 'rồng rắn' về quê nghỉ lễ 30/4

Sáng 28/4, các tuyến đường, bến xe Hà Nội đông hơn thường lệ khi nhiều người vội vã về quê sớm nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đường Giải Phóng hướng đi Pháp Vân ùn tắc cục bộ trong sáng ngày 28/4.

Sáng nay, Hà Nội lất phất có mưa, các phương tiện di chuyển qua đường Giải Phóng phải nhích từng mét.

Ai cũng lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc.

Nhiều người nóng ruột, đi cả xe máy lên vỉa hè.

Thời tiết mát mẻ, nhiều người lựa chọn về quê bằng xe máy để tránh gặp phải tình trạng nhồi nhét khách.

Tại bến xe phía Nam, lượng người đổ về quê ngày càng đông.

Tuyến xe đi Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình đông khách đợi xe.

Đông nhất vẫn là tuyến Thanh Hóa, mặc dù lượng xe nhiều nhưng vẫn không đáp ứng kịp lượng khách đổ về quá đông.

Đợt này do ban quản lý bến xe phía Nam làm chặt nên xe xuất bến chưa có cảnh nhồi nhét khách.

Nhiều cháu nhỏ cũng được cha mẹ cho về quê thăm gia đình vào dịp này.

Ban quản lý Phía Nam cho biết: " Do chủ động về phương tiện nên không có tình trạng quá tải".

10 giờ sáng, lượng người đổ về bến xe ngày càng đông.


Lực lượng chức năng điều tiết giao thông trên đường Giải Phóng.


Lê Phú/Báo Tin tức
Các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tắc đường do người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tắc đường do người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chiều nay (27/4), hàng ngàn người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã đổ xô ra các bến xe, tuyến đường trên địa bàn để về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Lượng người về quê quá lớn đã khiến các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh xảy ra ùn tắc cục bộ, giao thông xung quanh các bến xe đi lại khá khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN