Video khí tài của Quân đội diễu phố khiến người dân phấn khích:
Người dân ngồi đông kín đường Điện Biên Phủ chờ đợi xem dàn khí tài hiện đại của Quân đội khi diễu qua các tuyến phố chính sau đó về Sở chỉ huy.
Ông Trần Văn Huấn, 73 tuổi đến từ tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Tôi nguyên là một chiến sĩ Quân đoàn 2 (nay là Quân đoàn 12). Chứng kiến nền Quốc phòng phát triển, hiện đại tôi mừng lắm. Ngày còn trong quân ngũ, tôi cũng là lính xe tăng. Nay nhìn lại những 'ông vua chiến trường' một thời mình gắn bó, những kỷ niệm của thời quân ngũ lại ùa về. Đất nước mình đẹp lắm, chúng tôi thấy may mắn và hạnh phúc khi bước ra khỏi chiến tranh và trở về trong hạnh phúc tôi lại nhớ về đồng đội, những người đã hy sinh và cả những người đã mất mát một phần cơ thể để đất nước có được bình yên như hôm nay".
Máy bay Su-30MK2 thả bẫy nhiệt khi bay qua lễ đài trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Còn anh Hoàng Tư Hoan đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn được giải phóng, tận mắt chứng kiến khối xe tăng T-54B và T-55; khối xe tăng T-90S và T-62; khối xe thiết giáp; khối pháo xe kéo; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất… diễu hành qua lễ đài và một số tuyến phố của Thủ đô tôi thật kính phục ý chí của người Việt Nam đã nghiên cứu và làm chủ công nghệ hiện đại. Nhiều khí tài do Viettel nghiên cứu, chế tạo và sản xuất tôi càng khâm trí tuệ của những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam".
Có mặt trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ từ 3 giờ sáng 2/9, tôi đã trò chuyện với bà Phạm Thị Hoa đến từ tỉnh Ninh Bình, bà Hoa cho biết: Cả nhà bà có 4 người lên Hà Nội từ chiều 31/8, thuê nhà nghỉ để tắm giặt và ăn uống. Cả nhà ra vỉa hè đường từ 6 giờ sáng 1/9 (nghĩa là cả nhà bà đã trọn vẹn ngủ hè đường 1 ngày một đêm) chứng kiến 4 trận mưa chỉ để ngắm nhìn giàn khí tài diễu phố 30 phút. "Dù chỉ 30 phút khi những chiến xe tăng, xe bọc thép đi qua nhưng chúng tôi vẫn kiên trì chờ đợi để tận mắt chứng kiến những khối sắt di động mang tên Việt Nam diễu hành trên phố. Tôi thấy đẹp lắm", bà Hoa cho hay.
Cuộc diễu binh, diễu hành ngày 2/9 đã phô diễn một phần sức mạnh của những vũ khí, khí tài cho thấy lực lượng vũ trang nhân dân đang tiến nhanh đến mục tiêu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đủ sức chiến đấu và chiến thắng trước mọi loại hình chiến tranh; đủ sức giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để đất nước rơi vào tình huống bị động, bất ngờ.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cả quân đội và công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng - an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước; nghệ thuật quân sự, nghệ thuật an ninh được nâng lên một bước phù hợp với tình hình hiện nay. Lực lượng, vũ khí, trang thiết bị quân sự, an ninh đủ sức đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh quốc phòng - an ninh, theo Tổng Bí thư, đã mạnh hơn trước rất nhiều, quân đội, công an đã làm chủ, sản xuất nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại.
Dưới đây là những hình ảnh dàn khí tài của Quân đội diễu phố:
Khối xe tăng T-54B và T-55; khối xe tăng T-90S và T-62; khối xe thiết giáp; khối pháo xe kéo; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất diễu hành trên phố.