Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại sau kỳ nghỉ Tết dương lịch

Kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày, người dân quay trở lại Thủ đô để làm việc, học tập.

Chiều ngày 3/1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, người dân từ các địa phương trở lại Thủ đô. Cuối giờ chiều 17 giờ 30 phút đã có một lượng lớn người di chuyển lên Hà Nội bằng xe ô tô cá nhân, xe máy.  Tuy nhiên, tại các tuyến đường cửa ngõ, bến xe không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Hình ảnh người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại sau kỳ nghỉ Tết dương lịch:

Chú thích ảnh
Dòng người từ các tỉnh, thành phố đã tấp nập đổ về Thủ đô Hà Nội. Người dân hối hả về nhà chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết.

 

Chú thích ảnh
Đường vành đai 3 hướng về nội thành, từng đoàn xe ô tô xếp hàng dài di chuyển khá khó khăn xuống đường Nguyễn Trãi.
Chú thích ảnh
Càng về tối, lượng người đi xe máy đổ về theo đường QL1A về càng đông.
Chú thích ảnh
Tại khu vực đường Trần Thủ Độ, Quận Hoàng Mai, xe khách, ô tô, xe máy di chuyển từ các tỉnh hướng về trung tâm Hà Nội với những đống đồ đạc khá lỉnh kỉnh.
Chú thích ảnh
Xe máy len lỏi giữa các hàng xe ô tô.
Chú thích ảnh
Do tình hình dịch bệnh COVID-19, rất đông người chọn phương án di chuyển bằng xe máy.
Chú thích ảnh
Gần như tất cả mọi người trở lại Hà Nội với hành lý khệ nệ. Ai cũng mang chút quà từ quê lên sau kì nghỉ lễ.
Chú thích ảnh
Nhiều người dắt cả thú cưng đi theo.
Chú thích ảnh
Những em bé theo bố mẹ, người thân lên Hà Nội.
Chú thích ảnh
Thời tiết thuận lợi, nhiều gia đình lựa chọn phương tiện xe máy để di chuyển.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT đội 14 đã được triển khai để đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc.
Chú thích ảnh
Lê Phú/Báo Tin Tức
Nghỉ Tết Dương lịch: Giao thông an toàn, thông suốt, tai nạn giảm cả ba tiêu chí
Nghỉ Tết Dương lịch: Giao thông an toàn, thông suốt, tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày (từ 1 – 3/1), tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN