Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Seoul

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tổ chức quốc tang bắt đầu từ ngày 30/10 đến hết ngày 5/11.

Theo đó, từ sáng 31/10, một bàn tưởng niệm sẽ được mở ở ngay gần địa điểm xảy ra thảm kịch ở Itaewon và một điểm khác sẽ được mở ở quảng trưởng gần tòa thị chính để người dân đến viếng các nạn nhân xấu số. Tuy nhiên, từ chiều 30/10, nhiều người dân Seoul đã đến đặt hoa ngay cửa ra số 2 của ga tàu điện ngầm Itaewon.  Trong khi đó lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác khắc phục hậu quả.

Chú thích ảnh
Người dân đặt hoa để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong đêm 29/10.
Chú thích ảnh
Các con hẻm ở Itaewon đều chỉ hẹp khoảng trên dưới 3m.
Chú thích ảnh
Các nhà hàng, quán bar ở khu vực xảy ra thảm kịch giẫm đạp đã đóng cửa.
Chú thích ảnh
Con hẻm xảy ra thảm kịch rất hẹp và dốc.
Chú thích ảnh
Vụ giẫm đạp xảy ra ngay gần địa điểm quay của bộ phim nổi tiếng Itaewon Class.
Chú thích ảnh
 Itaewon vẫn cấm đường đến tối 30/10.
Chú thích ảnh
Nhiều người nước ngoài vẫn ngồi chờ thông tin bên cầu thang một hẻm nhỏ ở Itaewon.
Khánh Vân (Pv TTXVN tại Seoul - Hàn Quốc)
Vụ giẫm đạp ở Seoul: Chính quyền Seoul thảo luận biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân
Vụ giẫm đạp ở Seoul: Chính quyền Seoul thảo luận biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân

Thị trưởng thủ đô Seoul của Hàn Quốc, ông Oh Se-hoon, ngày 30/10 cho biết sẽ thảo luận với chính phủ trung ương về việc chỉ định toàn bộ thủ đô là vùng thảm họa đặc biệt để triển khai các kế hoạch hỗ trợ sau vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến trên 150 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN