Ngôi nhà thứ hai của các thương, bệnh binh nặng

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình) là nơi chăm sóc, phục hồi sức khỏe và thực hiện các chế độ chính sách cho thương, bệnh binh nặng và con em thương, bệnh binh bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Đây được coi là ngôi nhà thứ hai của các thương, bệnh binh nặng, luôn ấm áp nghĩa tình đồng đội. 

Chú thích ảnh
Trung tâm thành lập năm 1965, là nơi chăm sóc, phục hồi sức khỏe và thực hiện các chế độ chính sách cho thương, bệnh binh nặng.
Chú thích ảnh
Hiện Trung tâm chăm sóc, điều trị cho 75 đối tượng chính sách, chủ yếu là các thương, bệnh binh nặng hạng 1/4.
Chú thích ảnh
Các thương, bệnh binh ở đây đều đã để lại một phần cơ thể tại chiến trường. 
Chú thích ảnh
Trung tâm đang điều trị cho 67 thương binh nặng, tỷ lệ thương tật từ 81 - 90%.
Chú thích ảnh
Hàng ngày, các cán bộ, nhân viên y tế tận tình chăm sóc các thương, bệnh binh.
Chú thích ảnh
Thuốc điều trị hàng ngày được chia nhỏ, đựng trong các hộp ghi tên từng thương, bệnh binh gọn gàng ngăn nắp.
Chú thích ảnh
Với cơ sở vật chất khang trang, thiết bị sinh hoạt đầy đủ đã giúp các thương, bệnh binh nâng cao đời sống tinh thần.
Chú thích ảnh
Trong tháng 7, nhiều đoàn thể và sinh viên tình nguyện đã đến thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh tại đây nhằm tri ân những đóng góp của thế hệ cha, anh đi trước.

  

Lê Phú/Báo Tin tức
Nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7- Bài cuối: Xoa dịu nỗi đau thời hậu chiến
Nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7- Bài cuối: Xoa dịu nỗi đau thời hậu chiến

Để làm dịu đi những nỗi đau vẫn hằn sâu, dai dẳng trên thân thể những người vì Tổ quốc mà chịu nhiều thiệt thòi, cũng là tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những hành động bình dị, những việc làm mang ý nghĩa cao cả vẫn đang hằng ngày diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN