Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của trên 1.700 liệt sỹ

Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) được khởi công xây dựng từ năm 1990, là nơi yên nghỉ của trên 1.700 liệt sỹ. Nơi đây trở thành "ngôi nhà chung" của các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và các liệt sỹ thuộc 32 tỉnh, thành từ Bình Trị Thiên trở ra.

Chú thích ảnh
Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của trên 1.700 liệt sỹ. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tháng 7 tri ân, những người cựu binh năm xưa cùng về với nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên để thắp nén nhang thơm tưởng nhớ về những người đồng đội đã ngã xuống.
Chú thích ảnh
Người lính trong thời bình kính cẩn, nghiêng mình trước anh linh những liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên. 
Chú thích ảnh
 Thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc.
Chú thích ảnh
Phút lặng người, hồi tưởng của người cựu binh năm xưa trước phần mộ đồng đội đang yên nghỉ. 
Chú thích ảnh
Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên vẫn còn khoảng 300 ngôi mộ "chưa biết tên". 
Chú thích ảnh
 Nhiều người đã không khỏi xúc động khi về với nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên.
Thanh Tùng (TTXVN)
Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Ngày 10/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN