Ngày đầu thực hiện phong tỏa xã có 25.000 nhân khẩu ở huyện Đan Phượng

Sáng 29/8/2021, tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Hà Nội) bắt đầu thực hiện phong tỏa khẩn cấp với 25.000 nhân khẩu để phục vụ điều tra, truy vết, dập dịch ngay sau khi ghi nhận một ca dương tính COVID-19 trên địa bàn ngày 28/8 có yếu tố dịch tễ hết sức phức tạp.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát khu vực phong tỏa trên địa bàn xã Tân Lập.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng trực chốt kiểm soát khu vực có ca dương tính COVID-19 trên địa bàn xã Tân Lập.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Khu vực phong tỏa không người qua lại, đảm bảo công tác điều tra, truy vết dập dịch.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng Y tế đến từng nhà để cung cấp các thiết bị y tế cần thiết cho các hộ dân trong khu vực có ca dương tính COVID-19 trên địa bàn xã Tân Lập.
Chú thích ảnh
Người dân đến các điểm mua hàng phải khai báo, đo thân nhiệt, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Xã Tân Lập triển khai 2 điểm bán hàng thiết yếu từ sáng 29/8 không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày phong tỏa.
Nguyễn Điệp (TTXVN)
Chăm lo cho đời sống người dân bị phong tỏa tại phường Giáp Bát, Hà Nội
Chăm lo cho đời sống người dân bị phong tỏa tại phường Giáp Bát, Hà Nội

Từ ngày 25/8/2021, khu dân cư số 9, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị phong tỏa do ghi nhận nhiều ca dương tính với với SARS-CoV-2 tại ngõ 24, phố Kim Đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN