Nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19 tại các điểm du lịch Hà Nội

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, các cấp, các ngành, các địa điểm công cộng, tham quan du lịch của Thành phố Hà Nội đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Truyền thông thông điệp 5K, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp nghỉ lễ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Du khách trước khi vào tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long được hướng dẫn giữ khoảng cách, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay.
Chú thích ảnh
 Các cửa ra, vào của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đều trang bị máy đo thân nhiệt tự động đảm bảo an toàn phòng dịch.
Chú thích ảnh
 Du khách sát khuẩn tay trước khi vào Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Chú thích ảnh
 Hướng dẫn viên ngoài hướng dẫn tham quan di tích, còn tuyên truyền với du khách thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Hoàng Hiếu (TTXVN )
Các điểm tham quan, du lịch vắng khách trong mùa dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh
Các điểm tham quan, du lịch vắng khách trong mùa dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện nay, các điểm tham quan, vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh đang rơi vào cảnh thưa vắng du khách, thậm chí "cửa đóng then cài" trong suốt mùa dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN