Nam thanh nữ tú dập dìu đi lễ chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine

Ngày 14/2, rất nhiều bạn trẻ đã đến chùa Hà để dâng lễ cầu duyên với hy vọng sẽ tìm được ý trung nhân. Đặc biệt, dịp lễ Valentine năm nay giáp với ngày Rằm tháng Giêng nên rất nhiều người dân, bạn trẻ cũng đã đến chùa Hà từ sớm để cầu may mắn, tài lộc và cầu duyên.

Ngay từ trước ngày lễ Valentine, chùa Hà đã tấp nập người đến cầu khấn. Đặc biệt, vào ngày 14/2, nơi đây càng thêm nhộn nhịp. 

Chú thích ảnh
Hàng năm cứ ngày lễ Valentine (14/2), nam thanh nữ tú chưa lập gia đình lại tới chùa Hà sắp lễ cầu duyên, mong tìm được ý trung nhân.
Chú thích ảnh
Rất nhiều bạn trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm khi đi chùa Hà cầu duyên nhất định phải sắm đủ 3 mâm lễ: Lễ ban Tam Bảo, lễ ban Đức Chúa Ông, lễ ban Mẫu (để cầu duyên).
Chú thích ảnh
Trai gái dập dìu đến chốn thiêng chùa Hà để xin thành đôi, người độc thân thì cầu cho nhanh chóng có người thương.
Chú thích ảnh
Tại cửa ra vào, ban quản lý chùa đã bố trí  máy đo thân nhiệt và chuẩn bị nước sát khuẩn.
Chú thích ảnh
Tất cả du khách phải nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang khi vào chùa., tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế
Chú thích ảnh
Được biết, mỗi mâm lễ này có giá dao động trên dưới 100 nghìn đồng, tùy vào đồ lễ trên mâm.
Chú thích ảnh
Ngoài các cô gái, nhiều bạn nam cũng đến chùa Hà dâng hương.
Chú thích ảnh
Đa phần đều mang theo mâm lễ cầu duyên bao gồm hoa quả, bánh trái, hương vàng, trầu cau, muối, diêm và không quên bày thêm những bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu,
Chú thích ảnh
Ngoài mâm lễ, một thứ không thể thiếu đó tờ sớ cầu duyên, trên đó ghi tên, tuổi, địa chỉ. Mọi người chỉ cần nhẩm theo tờ sớ để cầu khấn.
Chú thích ảnh
Nhiều người lần đầu tới chùa được phát bản văn khấn mẫu. Thủ tục, các bước cầu khấn cũng được hướng dẫn từ phía cổng.
Chú thích ảnh
Phạm Thùy Vân (SN 1994, ở Vĩnh Phúc) cho biết, đây là năm đầu tiên cô đi lễ tại đây. Vì đã 28 tuổi mà tình duyên vẫn lận đận, bố mẹ cũng mong ngóng nên cô đã cất công vượt gần 100km đến chùa Hà để dâng lễ cầu duyên.
Chú thích ảnh
Sau khi dâng lễ khoảng 20-30 phút, đợi hương tàn thì hạ lễ, mang tiền vàng và sớ đi hóa, cầu mong lời khấn được linh nghiệm.
Chú thích ảnh
Ban thờ Mẫu luôn đông người lễ. Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng người tới chùa cũng phần nào giảm đi nhiều.
Chú thích ảnh
Tại thời điểm có dịch COVID-19 phức tạp nên công tác phòng chống dịch tại chùa Hà cũng được thắt chặt. Ban quản lý chùa đã bố trí lối vào và lối ra tránh ùn tắc.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Người dân Hà Nội đi lễ đền, chùa Rằm tháng Giêng
Người dân Hà Nội đi lễ đền, chùa Rằm tháng Giêng

Mỗi dịp Rằm tháng Giêng, nhiều người dân Hà Nội ngoài làm mâm cơm cúng tại nhà theo truyền thống còn đi lễ tại các đền, chùa để cầu mong bình an, may mắn và những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN