Người dân Hà Nội đi lễ đền, chùa Rằm tháng Giêng

Mỗi dịp Rằm tháng Giêng, nhiều người dân Hà Nội ngoài làm mâm cơm cúng tại nhà theo truyền thống còn đi lễ tại các đền, chùa để cầu mong bình an, may mắn và những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. 

Chú thích ảnh
Người dân chuẩn bị đồ lễ tại chùa Phúc Khánh. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân đi lễ cầu bình an, may mắn tại chùa Phúc Khánh. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Để đảm bảo an toàn cho người đi lễ, chùa Quán Sứ đặt các bảng yêu cầu thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K”. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Sắp lễ trước khi vào lễ tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân xem sách khi đến lễ tại chùa Quán Sứ sáng 13/2. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Thắp nén hương tỏ lòng thành kính (chụp sáng 13/2/2022 tại chùa Quán Sứ). Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN
Chú thích ảnh
Thành tâm khấn vái cầu phúc, cầu an cho gia đình trong năm mới. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân đi lễ tại chùa Quán Sứ dịp rằm tháng Giêng. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Lễ tại chính điện Chùa Quán Sứ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Khi tháng Giêng không là 'tháng ăn chơi'
Khi tháng Giêng không là 'tháng ăn chơi'

Ngày 8/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN