Đội Công binh số 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, về nước an toàn

Sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ An ninh Lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 2 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về nước an toàn vào chiều 28/9.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Công binh đón các đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ngay sau khi máy bay chở Đội Công binh số 2 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, các thành viên tham dự Lễ chào cờ được tổ chức trang trọng tại khu vực VIP A. 

Phát biểu tại Lễ đón, thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng bày tỏ vui mừng chào đón các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 của Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước. Đặc biệt, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đánh giá cao 4 đồng chí của Đội Công binh số 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và tự nguyện tiếp tục ở lại trong đội hình Đội Công binh số 3.

“Trong nhiệm kỳ một năm công tác tại phái bộ, các đồng chí đã tạo được nhiều dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế nói chung và người dân khu vực Abyei nói riêng về một hình ảnh, đất nước con người Việt Nam thân thiện, trách nhiệm và cao cả”, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Cục GGHB Việt Nam, đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng trong lễ đón Đội Công binh số 2 về nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

 Theo Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đội Công binh số 2 đã thể hiện được trình độ chuyên môn tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học; luôn tận tâm, tận tình làm việc giúp đỡ người dân khu vực Abyei. Đến nay, Đội Công binh số 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được các cơ quan chức năng và Chỉ huy Phái bộ UNISFA biểu dương, khen ngợi; bạn bè, đồng nghiệp quốc tế tôn trọng; chính quyền và nhân dân địa phương trân trọng, yêu mến.

“Sự cống hiến, đóng góp của các đồng chí làm lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và người dân địa phương với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nói chung, của Việt Nam nói riêng; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các thê đội tiếp theo thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn phái bộ”, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khẳng định.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng yêu cầu các đơn vị chức năng của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tiếp tục nắm bắt tình hình mọi mặt, giải quyết tốt công tác chính sách, hướng dẫn Đội Công binh số 2 thực hiện công tác sơ kết, tổng kết nhiệm kỳ và bình xét thi đua khen thưởng kịp thời, xứng đáng với những thành tích và đóng góp, cống hiến của cán bộ, nhân viên trong Đội.

Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 cần nhanh chóng ổn định mọi mặt, sẵn sàng bắt tay thực hiện nhiệm vụ mới; tổ chức đúc rút bài học kinh nghiệm làm cơ sở để phát triển lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và triển khai thành công các thê đội tiếp theo; giữ vững, phát huy truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế, xứng đáng với Lá cờ thêu bốn chữ vàng “Mở đường thắng lợi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Bộ đội Công binh Việt Nam Anh hùng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Cục GGHB Việt Nam, đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng trong lễ đón Đội Công binh số 2 về nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị, Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Công binh số 2 bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đối với sự quan tâm, đón tiếp nồng ấm của thủ trưởng các cấp, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ Quốc phòng đối với toàn thể đơn vị.

Thông tin về kết quả trong nhiệm kỳ công tác của Đội, Đại tá Nguyễn Việt Hưng cho biết, với việc không ngừng học tập, trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn, khắc phục khó khăn gian khổ, các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo phái bộ biểu dương, ghi nhận, chính quyền địa phương bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp to lớn của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại phái bộ UNISFA.

Đáng chú ý là một số thành tích nổi bật của Đội, như: Bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường chính (dài khoảng 59 km), là trục đường nối Sudan và Nam Sudan qua khu vực Abyei - nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị trong cả mùa mưa và mùa khô; mở mới các tuyến đường tuần tra với tổng chiều dài 337 km trong mùa khô, đảm bảo việc tuần tra của các Tiểu đoàn bộ binh trong việc bảo đảm an ninh khu vực Abyei.

Chú thích ảnh
Đại diện các cơ quan, đơn vị đón các sĩ quan Đội Công binh số 2. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại diện các cơ quan, đơn vị đón các sĩ quan Đội Công binh số 2. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

 Ngoài ra, Đội còn tham gia cứu kéo các phương tiện bị sa lầy với tổng số 86 lượt xe của Liên hợp quốc, hàng trăm lượt hỗ trợ phương tiện của người dân Abyei; bảo đảm nhiệm vụ xây dựng, bảo dưỡng, củng cố sân bay trực thăng, với hơn 1.000 chuyến bay được cất hạ cánh an toàn.

Đặc biệt, với thành tích trong việc thi công các doanh trại thông minh: Là đơn vị công binh đầu tiên xây dựng hoàn chỉnh một căn cứ quân đội với thời gian nhanh nhất, Đội Công binh số 2 đã được Liên hợp quốc ghi nhận sâu sắc và tặng Thư khen.

Đội cũng tham gia thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác theo yêu cầu của phái bộ trên cơ sở Bản ghi nhớ (MOU) đã được Chính phủ Việt Nam ký kết với Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại các khu vực khó khăn, góp phần duy trì cam kết của Liên hợp quốc trong thi hành sứ mệnh tại Abyei.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ công binh bảo đảm cho các hoạt động của phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 2 còn tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động dân vận, hỗ trợ nhân đạo cho cộng đồng người dân Abyei.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Cục GGHB Việt Nam, đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng trong lễ đón Đội Công binh số 2 về nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa phương, đa dân tộc, đa văn hóa, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 luôn xác định được trách nhiệm của cá nhân, của đơn vị trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong nhiệm kỳ, Đội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về chuyên môn công binh, dân vận được thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao. Cùng với đó, thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Quân đội và dân tộc, Đội Công binh số 2 đã giới thiệu cho bạn bè quốc tế về những nét đẹp văn hóa truyền thống, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 phát động thi đua trước Lăng Bác Hồ
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 phát động thi đua trước Lăng Bác Hồ

Sáng 18/9, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động thi đua và hứa quyết tâm với Bác của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, chuẩn bị lên đường tới phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) và UNMISS (Nam Sudan) tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN