Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 2020 với chủ đề “Bình an - Hạnh phúc” và chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tái hiện Lễ báo hiếu của đồng bào Raglai tỉnh Ninh Thuận.
Với người Raglai, lễ báo hiếu là việc chung của cả cộng đồng, được xếp vào trong hệ thống lễ hội chung, như lễ bỏ mả, lễ cưới, lễ ăn cơm mới, lễ cúng Yang...
Những hình ảnh Lễ báo hiếu của đồng bào RagLai tỉnh Ninh Thuận:
Lễ báo hiếu của đồng bào RagLai thường được tổ chức khi con cái đã trưởng thành và lập gia đình riêng. Con cái báo hiếu bằng việc tặng quà, nấu các món ăn truyền thống mời cha mẹ; qua đó thể hiện lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc với cha mẹ.
Để tổ chức Lễ báo hiếu, gia đình thường mổ gà, lợn, cùng các lễ vật khác như một bộ đồ, dây chuyền (thể hiện cắt rốn), khăn, tô nước nóng, chiếc nhẫn (thể hiện công lao cha mẹ mang nặng đẻ đau)..
Sau khi chuẩn bị xong lễ vật, người con sẽ đi thông báo với gia đình đúng thời điểm sẽ rước bố mẹ về để tổ chức lễ báo hiếu.
Sau khi đầy đủ mâm cúng, thầy chủ lễ sẽ tiến hành đọc những lời cúng, làm lễ hiến tế lợn, gà... để báo hiếu.
Cùng với lời thầy cúng, hai vợ chồng đeo nhẫn, dây chuyền, thay quần áo cho bố mẹ, chồng trao cho bố, vợ trao cho mẹ.
Mời bố mẹ ăn cơm thể hiện lòng hiếu nghĩa, cảm ơn cha mẹ đã nuôi khôn lớn.
Con dâu chải tóc cho mẹ thể hiện lòng biết ơn cha mẹ có công nuôi dưỡng.
Sau đó, anh chị em của bố, mẹ ở xung quanh cùng ăn với điều kiện ăn mâm riêng.
Tại lễ báo hiếu, đồng bào RagLai cầu xin tổ tiên phù hộ cho dân tộc, gia đình làm bắp có bắp, làm lúa có lúa.
Thầy cúng khấn và đưa lá chuối têm cho gia đình. Qua đó biết được điều tốt xấu trong tương lai.
Ngoài ra Lễ báo hiếu còn nhắc nhở đến cộng đồng phải biết ơn cha mẹ, công nuôi dưỡng để làm nên cơ nghiệp ngày hôm nay. Đây cũng là dịp để hai gia đình nội ngoại có dịp gặp nhau thắt chặt thêm tình cảm.