Hoa đào khoe sắc tại các chợ hoa Tết phương Nam

Những ngày cận Tết, không khí tại các chợ hoa xuân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khá sôi động. Đáng chú ý, bên cạnh hoa mai miền Nam thì hoa đào miền Bắc cũng được trưng báy bán khá nhiều, khiến sắc xuân TP Hồ Chí Minh thêm rực rỡ.

Chú thích ảnh
Hoa đào miền Bắc có mặt tại các chợ hoa Tết TP Hồ Chí Minh từ khá sớm. 

Ghi nhận chợ hoa Tết ở công viên 23/9 (Quận 1), chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" (Quận 8), chợ hoa Phú Mỹ Hưng (Quận 7), công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), công viên Gia Định (quận Phú Nhuận)… có hàng trăm gốc đào được tập kết để phục vụ người dân thành phố dịp Tết Quý Mão. Điều này đã thu hút rất nhiều người dân, du khách chiêm ngưỡng và đọ giá, chọn mua những chậu hoa Tết ưng ý nhất để trưng trong dịp Tết. 

Chị Lê Thị Hải (quê Hà Nội) cho biết, đã đưa 600 gốc đào Nhật Tân từ miền Bắc vào đây từ 4 hôm trước. So với Tết năm ngoái, năm nay chị Hải mang số lượng hoa đào từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh bày bán tăng khoảng 150 cây đào các loại.

"Nhờ thời tiết thuận lợi nên đào miền Bắc khá đẹp, tôi kỳ vọng sức mua hoa đào tại TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết này sẽ tăng. Thực tế mấy ngày nay, lượng người dân đến mua đào Bắc tại công viên 23/9 khá đông, nhất là chiều tối. So với các năm trước, giá hoa đào năm nay cũng tăng nhẹ 5-10% do chi phí vận chuyển đào vào miền Nam tăng", chị Lê Thị Hải cho biết thêm. 

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh hoa đào được bày bán tại TP Hồ Chí Minh: 

Chú thích ảnh
Trưa 18/1, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh tìm đến các chợ hoa Tết để mua đào.
Chú thích ảnh
Công viên 23/9 (Quận 1) là địa chỉ quen thuộc bày bán nhiều hoa đào miền Bắc tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Người dân còn tìm mua hoa đào tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10. 
Chú thích ảnh
Những cành hoa đào phai của làng hoa Nhật Tân, Hà Nội được đi máy bay vào TP Hồ Chí Minh để giữ được độ tươi lâu hơn. 
Chú thích ảnh
Nhiều bông hoa đào cổ thụ đang bung nở tại chợ hoa Tết ở công viên 23/9, Quận 1.
Chú thích ảnh
Một số người mặc đẹp để ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa đào miền Bắc.
Chú thích ảnh
Các chậu, cành hoa đào từ các tỉnh miền Bắc vào TP Hồ Chí Minh được bán với nhiều mức giá khác nhau như: chiều cao từ 0,7- 0,8m có giá khoảng 400.000 - 800.000 đồng/gốc. Những chậu hoa lớn hơn, loại 3 năm tuổi, cao 1,8 m và tán rộng 1,2m thì giá từ 2 - 3 triệu đồng/gốc...
Chú thích ảnh
Nhiều người đến các chợ hoa mua hoa đào ngày càng nhiều. 

     

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Chợ lá dong hơn nửa thế kỷ nhộn nhịp những ngày giáp Tết
TP Hồ Chí Minh: Chợ lá dong hơn nửa thế kỷ nhộn nhịp những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết, khu chợ lá dong truyền thống hơn nửa thế kỷ ở TP Hồ Chí Minh lại nhộn nhịp “kẻ bán người mua” từ sáng đến đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN