Hoa ban là loài hoa đặc trưng của Tây Bắc. Ở Hà Nội, hoa được trồng tại nhiều tuyến phố như Hoàng Diệu, Bắc Sơn, đường Thanh Niên, Yên Phụ... Thích ứng với khí hậu của thủ đô, hoa ban thường nở từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 và kéo dài khoảng một tháng, trở thành nét đặc trưng của thành phố.
Hoa ban rừng có 2 màu đặc trưng là tím và trắng, loài hoa mỏng manh có mùi hương nhẹ khiến bao người mê hoặc.
Tháng 3, thời tiết Thủ đô Hà Nội se lạnh thi thoảng có chút nắng nhẹ cũng là thời điểm hoa ban nở rộ trên những cung đường.
Hoa có 4 đến 5 cánh với màu tím và trắng đan xen; có cả hoa ban đỏ, hoa ban trắng.
Nhiều người dân đã đổ về đoạn đường Bắc Sơn và Hoàng Diệu để chụp ảnh. Đây là khu vực có nhiều hoa và nở đẹp nhất.
Người đến chụp ảnh ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn là giới trẻ. Một số người thuê trang phục và thợ ảnh riêng để có được những bức ảnh đẹp nhất.
Nhiều bạn trẻ tìm đến đường Hoàng Diệu để check-in cùng hoa ban trắng.
Theo quan điểm của người Thái vùng Tây Bắc hoa ban tím không chỉ tượng trưng cho tình yêu mà còn biểu tượng cho lòng hiếu thảo và biết ơn.
Sắc màu hoa ban mang lại hơi thở của núi rừng Tây Bắc, giúp các tuyến đường giữa lòng Thủ đô trở nên thơ mộng, cuốn hút người dân cũng như du khách khi đến Hà Nội.
Ngoài đường Hoàng Diệu - Bắc Sơn, ở Hà Nội có nhiều tuyến đường như Nguyễn Du, Điện Biên Phủ, Trần Duy Hưng, Trần Phú, Thanh Niên…và gần đây dọc tuyến đường Giảng Võ, hoa ban cũng khoe sắc làm nao lòng người.