Hình ảnh phiến quân Iraq ở 3 'điểm nóng'

Nhóm Hồi giáo cực đoan tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) ngày 15/6 đã chiếm thêm được thành phố Tal Afar, sau khi giành quyền kiểm soát tại các thành phố Mosul và Tikrit.


Nhóm phiến quân Hồi giáo ISIL trấn giữ tuyến đường chính ở Mosul.


Tal Afar là nơi có đông người thuộc cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni và Shiite sinh sống. Người dân tại đây đã phải sơ tán khi các tay súng ISIL chiếm giữ toàn thành phố. Một số đại sứ quán nước ngoài tại Iraq cũng kêu gọi công dân nước mình sơ tán khỏi các điểm nóng giao tranh hoặc về nước.


Trước đó, ngày 11/5, phiến quân ISIL đã đánh bật quân đội Iraq, giành quyền kiểm soát thành phố Mosul – thành phố lớn thứ 2 Iraq và thủ phủ Tikrit – quê hương của cố Tổng thống Saddam Hussein.


Bức ảnh do phiến quân ISIL công bố được cho là đã hành quyết hàng chục nhân viên an ninh Iraq tại một địa điểm bí mật ở tỉnh Salaheddin. Ảnh: AFP-TTXVN


Kể từ sau khi giành quyền kiểm soát Mosul, ISIL đã tận dụng các kênh truyền thông xã hội, bao gồm hàng trăm tài khoản Twitter, với các đoạn video và các tuyên bố công khai về mục tiêu thành lập nhà nước Hồi giáo của mình. Chiến dịch quảng bá này vừa giúp ISIL dễ tuyển mộ binh lính hơn, vừa làm hài lòng những nhà tài trợ ở nước ngoài.




Các tay súng nổi loạn tuần hành trên đường phố Mosul.


Xe quân sự bị đốt cháy sau giao tranh giữa quân đội và phiến quân tại Mosul.


Các gia đình người Hồi giáo dòng Shiite sơ tán khỏi làng Taza Khormato, thuộc Kirkuk, miền bắc Iraq ngày 16/6, do lo ngại xung đột leo thang. Ảnh: AFP-TTXVN


Căn lều tạm của một gia đình người dân chạy trốn khỏi Mosul do toàn thành phố đã bị phiến quân chiếm đóng.


Người dân thành phố Mosul vội vàng sơ tán tới vùng ngoại ô tỉnh Arbil.


Các nam thanh niên tỉnh Diwaniya xếp hàng đăng ký nhập ngũ để chiến đấu với phiến quân.


Thanh niên tại Baghdad leo lên xe tải quân sự sau khi đăng ký nhập ngũ.


Các thành viên của Tổ chức Shi'ite Badr hưởng ứng lời kêu gọi chiến đấu chống lại các tay súng nổi dậy ISIL.


Binh sĩ Iraq khám người những tình nguyện viên đăng ký gia nhập hàng ngũ quân đội.


Xe chở lực lượng tình nguyện Iraq rời trung tâm tuyển quân ở Baghdad ngày 15/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Binh lính chính phủ Iraq canh gác tại một điểm ở Kerbala, phía tây nam Baghdad.


 

Hoàng Trang (theo Reuters)

 Phiến quân ISIL chiếm thêm một thành phố miền Bắc Iraq
Phiến quân ISIL chiếm thêm một thành phố miền Bắc Iraq

Thêm một thành phố của Iraq rơi vào tay nhóm Hồi giáo cực đoan tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) sau một trận pháo kích và giao tranh gây thương vong lớn Tal Afar ở Tây Bắc, làm 10 người thiệt mạng, 40 người bị thương và nhiều người phải sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN