Những năm qua, với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", công tác tổ chức hiến máu ngày càng chuyên nghiệp, bài bản với sự xuất hiện của hàng loạt các chương trình, sự kiện hiến máu cấp quốc gia, cấp địa phương, tạo phong trào hiến máu lan tỏa, rộng khắp trong toàn xã hội.
Những chế phẩm máu được điều chế tỉ mỉ, chính xác qua các quy trình với nhiều công đoạn để tách chiết thành phẩm máu an toàn phục vụ cho bệnh nhân. Qua đó, thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước.
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân thương ái của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Bên trong “phân xưởng” điều chế máu lớn nhất Việt Nam tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: Minh Quyết /TTXVN
Khoa điều chế các thành phần máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Những chế phẩm máu để dùng được cần phải qua các quy trình với nhiều công đoạn điều chế tỉ mỉ và chính xác tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tách chiết thành phẩm máu an toàn phục vụ cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quyết /TTXVN
Tách các thành phần máu bằng ép máy tự động thành từng thành phần khác nhau: huyết tương, tiểu cầu, bạch cầu… Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Khi cho vào quay ly tâm các định lượng mẫu sẽ được chia thành các bịch bằng nhau. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Thành phẩm khối hồng cầu sau khi tách chiết được chuyển vào kho lưu trữ và phân phối máu (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Công đoạn tách hồng cầu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Từ một đơn vị máu toàn phần ban đầu, các chuyên viên y tế sẽ ly tâm, tách các thành phần máu bằng cách ép thủ công hoặc bằng máy và chia từng túi sản phẩm thu được riêng biệt. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Từ một đơn vị máu toàn phần ban đầu, các chuyên viên y tế sẽ ly tâm, tách các thành phần máu bằng cách ép thủ công hoặc bằng máy và chia từng túi sản phẩm thu được riêng biệt. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN