Nhiều người 'xông đất' hiến máu ngay từ mùng 1 Tết

Ngay từ ngày mùng 1 Tết, nhiều người đã hiến máu, hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương.
Chú thích ảnh
  Anh Nguyễn Đức Đạt (ở Thanh Trì, Hà Nội) là người hiến máu đầu tiên trong ngày mùng 1 Tết. 

Ngay từ sớm ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ, anh Nguyễn Đức Đạt (ở Thanh Trì, Hà Nội) đã 'xông đất' Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương để tham gia hiến máu.

Theo anh Đạt, đây là lần thứ 19 anh tham gia hiến máu. Hiến máu đối với anh đã trở thành công việc thường xuyên, không kể thời tiết, ngày nghỉ. Anh tham gia hiến máu ngay từ ngày 1 Tết để khẳng định đây là việc ý nghĩa, việc tốt nên làm trong ngày đầu năm mới.    

Cũng trong ngày mùng 1 Tết, người tham gia hiến tiểu cầu đầu tiên tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương là anh Dương Minh Quang (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là lần hiến tiểu cầu thứ 59 của anh Quang, đúng vào ngày đầu năm mới như một món quà dành cho các bệnh nhân đang cần máu. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế của Viện Máu tham gia hiến máu ngay sau ca trực ngày đầu năm.

Nhiều y bác sĩ, nhân viên y tế của "Viện Máu" cũng trực tiếp tham gia hiến máu ngay trong và sau ca trực đầu tiên của năm mới. 

Đặc biệt, ngay sau ca trực ngày đầu năm, chị Trần Thị Huyền, nhân viên y tế làm việc tại khoa Ghép tế bào gốc đã tham hiến máu, chị được mời hiến máu phenotype cho bệnh nhân đang cần gấp.

Chị Huyền và nhiều nhân viên Viện Máu là những tích cực hiến máu ngay sau ca trực đêm Giao thừa.

Theo Viện Huyến học- Truyền máu Trung ương, nhu cầu máu cung cấp cho điều trị người bệnh trong và sau dịp Tết thường tăng cao. Nhất là nhu cầu nhóm máu O luôn cần thiết. Vì vậy Viện đã kêu gọi người dân có đủ điều kiện sức khỏe, đặc biệt là người hiến máu có nhóm máu O thu xếp thời gian tham gia hiến máu từ nay đến sau Tết Nguyên đán để có đủ máu phục vụ điều trị người bệnh.

Tạ Nguyên- Ảnh: VHH

Dành cho bạn

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong mẫu thực phẩm vụ ngộ độc bánh mì

Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong mẫu thực phẩm vụ ngộ độc bánh mì

Ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang đã có Công văn số 1984/IPN-ATTP thông báo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cho thấy nhiều mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40.000 ca tay chân miệng

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40.000 ca tay chân miệng

TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.844 ca tay chân miệng trong tuần 41, tăng 32,2% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 40.446. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát trẻ, nhận biết sớm dấu hiệu chuyển nặng để đưa đến bệnh viện kịp thời.