Hải Phòng họp khẩn, gấp rút phong tỏa Bệnh viện trẻ em

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng ngày 28/1, ngay trong tối cùng ngày UBND TP Hải Phòng đã họp khẩn, thành lập tổ công tác, phong tỏa và lên phương án chi tiết cho điểm dịch tiềm ẩn nhiều nguy cơ Bệnh viện Trẻ em này.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (thứ nhất từ trái sang) chỉ đạo tại Bệnh viện. Ảnh: TTXVN/phát
Chú thích ảnh
Phun khử khuẩn tại Bệnh viện Trẻ em. Ảnh: TTXVN/phát
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Điểm chốt Kiểm tra tại Bệnh viện Trẻ em. Ảnh: TTXVN/phát
TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam thêm 9 ca COVID-19 mới cộng đồng; thêm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh có ca bệnh
Việt Nam thêm 9 ca COVID-19 mới cộng đồng; thêm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh có ca bệnh

Tính đến 6 giờ ngày 29/1, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, các ca mắc mới đều là ca cộng đồng. Các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh đều đã có ca bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN