Hà Nội tiếp tục phong tỏa nhiều nơi do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19

Từ tối 13/8 đến trưa 14/8/2021, lực lượng chức năng của Thành phố Hà Nội đã nhanh chóng tổ chức truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, phong tỏa nhiều địa điểm trên địa bàn quận Đống Đa do liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cách ly khoảng 150m ngõ Văn Chương 2, từ số nhà 63 (thông với ngõ Linh Quang có 2 ca dương tính SARS-CoV-2). 
Chú thích ảnh
Mọi giao dịch đều tại rào chắn phong tỏa (chụp tại ngõ Văn Chương 2, chiều 14/8). 
Chú thích ảnh
Công nhân Công ty Môi trường Hà Nội vào khu vực phong tỏa làm nhiệm vụ. 
Chú thích ảnh
 Phong tỏa ngõ 221 Nguyễn Khuyến (phường Văn Miếu). 
Chú thích ảnh
Một đoạn ngõ Linh Quang (phường Văn Chương) bị phong tỏa do liên quan đến hai ca dương tính với COVID-19. 
Chú thích ảnh
Phong tỏa số nhà 82 phố Nguyễn Khuyến. 
Chú thích ảnh
Người dân trong khu vực bị phong tỏa ở phố Ngô Sỹ Liên (phường Văn Miếu). 
Chú thích ảnh
Phố Ngô Sỹ Liên (phường Văn Miếu) bị phong tỏa từ số nhà 16 đến đầu ngõ 34. 
Chú thích ảnh
 Một đoạn ngõ Linh Quang (phường Văn Chương) bị phong tỏa do liên quan đến hai ca dương tính với COVID-19. 
Chú thích ảnh
Từ số 3 hồ Văn Chương đến đầu phố Tôn Đức Thắng bị phong tỏa. 
Hoàng Hiếu (TTXVN)
Hà Nội: Phong tỏa một đoạn phố Dương Văn Bé do liên quan đến ca mắc COVID-19
Hà Nội: Phong tỏa một đoạn phố Dương Văn Bé do liên quan đến ca mắc COVID-19

Từ 0h ngày 13/8/2021, lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tiến hành phong tỏa khu vực đoạn từ đầu đường đôi Tân Khai đến số 40/ngõ 238 Dương Văn Bé (dài khoảng 100m) do liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Ngay trong ngày, lực lượng y tế quận Hai Bà Trưng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN