Hà Nội: Quận Đống Đa cho phép bán hàng ăn, uống tại chỗ

Từ 1/1/2022, quận Đống Đa cho phép các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn được bán hàng, phục vụ tại chỗ, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Việc điều chỉnh các biện pháp hành chính diễn ra sau khi UBND thành phố Hà Nội xác định cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 của quận Đống Đa chuyển từ cấp độ 3 về cấp độ 2 (vùng vàng).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Quán bún riêu trên phố Tôn Thất Tùng được trang bị đầy đủ vách ngăn đảm bảo phòng dịch cho thực khách (ảnh chụp trưa 2/1). 
Chú thích ảnh
Một quán phở trên phố Đặng Văn Ngữ phục vụ khách ngay tại chỗ (ảnh chụp lúc 12h30 ngày 2/1).
Chú thích ảnh
Một quán bún cá trên phố Xã Đàn phục vụ khách hàng tại chỗ. 
Chú thích ảnh
Nhiều thực khách vào quán cơm niêu trên phố Phạm Ngọc Thạch trưa 2/1. 
Chú thích ảnh
Các quán cà phê ven Hồ Đắc Di thu hút nhiều thực khách. 
Chú thích ảnh
Một quán cà phê trên phố Đặng Văn Ngữ phục vụ khách tại chỗ. 
Chú thích ảnh
Một quán cà phê trên phố Tôn Thất Tùng đã đông khách trở lại từ trưa 2/1. 
Hoàng Hiếu (TTXVN)
Tổng hợp COVID-19 ngày 1/1: Việt Nam có 20 ca nhiễm biến thể Omicron; Hà Nội vẫn đứng đầu ca mắc cả nước
Tổng hợp COVID-19 ngày 1/1: Việt Nam có 20 ca nhiễm biến thể Omicron; Hà Nội vẫn đứng đầu ca mắc cả nước

Tính từ 16 giờ ngày 31/12/2021 đến 16 giờ ngày 1/1/2022, Việt Nam ghi nhận 14.835 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; đến nay, Việt Nam đã có tổng số 20 ca nhiễm biến thể Omicron.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN