Hà Nội nô nức không khí Tết Trung thu truyền thống

Đi dọc các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can ở Hà Nội trong những ngày này, người ta có thể cảm nhận rõ nét không khí Trung thu đang đến rất gần. Không chỉ là nơi để mua đồ chơi đủ các loại, người dân còn tới để ngắm nhìn phố phường, để chụp ảnh.


Sau vài năm xuất hiện, lồng đèn giấy nhựa trong nước sản xuất trở nên thịnh hành nên các loại đèn do Trung Quốc sản xuất gần như không còn được bày bán.


Người bán đèn ông sao trên phố Hàng Mã.


Người dân tìm mua những món đồ chơi cổ truyền như đèn cù, đèn kéo quân.


Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đi mua đồ chơi, đèn lồng từ sớm.


Một bé gái đi cùng mẹ tỏ ra phân vân trước rất nhiều món đồ chơi được bày bán trên phố.


Tại phố Hàng Mã, hoạt động buôn bán diễn ra sôi động từ sáng tới chiều.


Các bạn trẻ tỏ ra thích thú khi chọn lựa được những món phụ kiện đón Trung thu.


Minh Đức (TTXVN)
Tìm lại nét Trung thu truyền thống
Tìm lại nét Trung thu truyền thống

Thị trường đồ chơi Trung thu đã nhộn nhịp từ nhiều ngày qua, nhưng càng đến gần ngày Trung thu thì càng nhộn nhịp hơn do nhu cầu giải trí và mua sắm của người dân tăng cao. Điều đặc biệt của thị trường đồ chơi Trung thu năm nay là đa phần các mặt hàng được sản xuất bởi các doanh nghiệp trong nước, có nguồn gốc rõ ràng, có dán tem quy chuẩn (CR).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN