Hà Nội: Người dân chen chúc đi thử tàu điện Cát Linh - Hà Đông, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đi vào hoạt động thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội. Ngày 7/11, lượng khách tham gia thử nghiệm chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông tăng nhiều lần so với ngày đầu tiên.

Chú thích ảnh
Trong ngày đầu tiên chạy thử nghiệm đã có 109 chuyến tàu hoạt động, đón tiếp 25.680 khách trải nghiệm. Ngày 7/11, do trùng với ngày nghỉ chủ nhật, lượng khách tăng hơn rất nhiều.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng dài cả trăm mét, không đảm bảo giãn cách trong thời điểm Hà Nội có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Hầu hết người dân đều đeo khẩu trang, tuy nhiên không đảm bảo khoảng cách theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Chú thích ảnh
Giữ khoảng cách với người khác hầu như không được coi trọng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, và rửa tay sát khuẩn mới được vào ga.
Chú thích ảnh
Người dân chen nhau lên tàu để được trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội sau hơn 10 năm thi công.
Chú thích ảnh
Nhân viên nhà ga liên tục yêu cầu người dân giữ khoảng cách nhưng không xuể do lượng người quá đông.
Chú thích ảnh
Trong toa xe, lượng người đứng chen chân sát vào nhau.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình còn đem theo cả trẻ nhỏ là đối tượng chưa được tiêm phòng vaccine.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Việc người dân tập trung đông, không đảm bảo giãn cách khi trải nghiệm có thể khiến nguy cơ lây nhiễm dịch cao.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Người dân háo hức xếp hàng trải nghiệm đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Người dân háo hức xếp hàng trải nghiệm đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Đúng 9 giờ ngày 6/11, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đón những hành khách đầu tiên. Rất đông người dân xếp hàng từ sáng sớm để chờ trải nghiệm dự án đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN