Hà Nội đón gió lạnh cuối mùa, người dân xuýt xoa hưởng 'rét nàng Bân'

Thời tiết chuyển lạnh đột ngột sau những ngày nóng oi bức, người dân Hà Nội hai hôm nay ra đường đều phải khoác thêm áo dầy. Nhiều người chủ quan đành mang áo mưa ra mặc để giữ ấm.

Những chiếc áo phao, áo khoác ấm xuất hiện nhiều trên các con phố, khiến Hà Nội hai hôm nay không khác gì đang giữa mùa đông. Không khí đã khô ráo hơn sau một ngày mưa nên nhiều người ra đường để được tận hưởng gió mùa đông bắc.

Chú thích ảnh
Hà Nội đón nhận đợt gió mùa cuối cùng trong năm - đợt rét trong tháng 3 âm lịch vẫn được dân gian gọi là "rét nàng Bân".
Chú thích ảnh
Trên đường phố, hầu hết người tham gia giao thông đều khoác thêm những chiếc áo khoác mỏng.
Chú thích ảnh
Có những người phải mặc thêm áo mưa cho đỡ lạnh.
Chú thích ảnh
Nhiều người đi đường co ro.
Chú thích ảnh
Không ai có thể nghĩ rằng chỉ cách đây vài ngày, trời còn nóng toát mồ hôi.
Chú thích ảnh
Các chuyên gia y tế cho biết, sự thay đổi đột ngột của thời tiết từ nóng sang lạnh hoặc từ lạnh sang nóng đều có thể khiến cơ thể con người gặp rắc rối, đặc biệt là với người cao tuổi.
Chú thích ảnh
"Rét nàng Bân" là cách gọi dân gian về đợt rét cuối cùng của mùa đông, thường xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,  trời còn lạnh trong 1-2 ngày tới.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Đêm 15/4, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét
Đêm 15/4, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 15/4 và sáng sớm 16/4 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN