Gần 600 chiến sĩ mới Trung đoàn Gia Định dần thích nghi nếp sống quân đội

Sau gần một tháng nhập ngũ, gần 600 chiến sĩ mới năm 2026 tại Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh) đã dần thích nghi với môi trường quân ngũ, được huấn luyện toàn diện về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; từng bước rèn luyện bản lĩnh, tác phong, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Các tân binh luyện tập ngắm bắn súng tiểu liên AK trên thao trường.

Nhanh chóng hòa nhập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật

Những ngày cuối tháng 3/2026, trong cái nắng gay gắt của TP Hồ Chí Minh, tại thao trường của Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn Gia Định), hàng trăm chiến sĩ mới vẫn miệt mài luyện tập. Từ điều lệnh đội ngũ, ngắm bắn súng tiểu liên AK đến các bài võ thuật… tất cả đều được triển khai nghiêm túc, bài bản.

Đúng 5 giờ sáng, tiếng còi báo thức vang lên trong doanh trại. Các chiến sĩ nhanh chóng thức dậy, vệ sinh cá nhân, sắp xếp nội vụ gọn gàng rồi bước vào ngày huấn luyện mới. Mọi hoạt động diễn ra theo đúng điều lệnh, góp phần hình thành tác phong chính quy ngay từ những ngày đầu.

Chú thích ảnh
Cán bộ Tiểu đoàn 1 hướng dẫn tân binh xếp vật dụng cá nhân.

Trên thao trường, các tiểu đội được phân chia khu vực huấn luyện cụ thể. Dưới nắng nóng, những động tác điều lệnh dứt khoát, những đường ngắm bắn chuẩn xác hay các thế võ mạnh mẽ thể hiện rõ tinh thần quyết tâm của chiến sĩ mới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tân binh luyện tập bắn súng tiểu liên AK trên thao trường.

Binh nhì Nguyễn Phó Tuấn Anh, một trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt chia sẻ: “Ba em mất năm 2020, mẹ mất năm 2021, hiện em sống cùng Cô. Khi vào đơn vị, em được cán bộ, đồng đội quan tâm, động viên nên cũng vơi đi nỗi buồn, dần thích nghi với môi trường mới. Em sẽ cố gắng rèn luyện kỷ luật, nâng cao thể lực để bản thân mạnh mẽ hơn”.

Không chỉ nỗ lực trong huấn luyện, Tuấn Anh còn tham gia đội văn nghệ xung kích của đơn vị, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị.

Chú thích ảnh
Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định trò chuyện, chia sẻ với Binh nhì Nguyễn Phó Tuấn Anh tại thao trường.

Thiếu tá Đặng Hoàng Thái, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Gia Định) cho biết: “Đối với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị thường xuyên gặp gỡ, động viên, nắm bắt tâm tư. Trong các dịp sinh hoạt tập thể, sinh nhật, chúng tôi cũng vận động nguồn lực để hỗ trợ, giúp các đồng chí yên tâm công tác”.

Trong đợt nhập ngũ năm nay, Tiểu đoàn 1 còn có trường hợp hai anh em sinh đôi Nguyễn Võ Bảo Toàn và Nguyễn Võ Bảo Quốc cùng nhập ngũ. Việc được sắp xếp huấn luyện cùng đơn vị giúp hai anh em hỗ trợ, động viên nhau trong quá trình rèn luyện.

Chú thích ảnh
Hai anh em sinh đôi Nguyễn Võ Bảo Toàn và Nguyễn Võ Bảo Quốc hỗ trợ nhau trong quá trình rèn luyện tại đơn vị.

Binh nhì Nguyễn Võ Bảo Quốc, Tiểu đội 8, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Những ngày đầu nhập ngũ, em khá bỡ ngỡ. Nhưng sau gần một tháng, em đã quen dần với môi trường quân đội. Được học điều lệnh, bắn súng, chính trị… giúp em trưởng thành hơn. Đặc biệt, có anh trai bên cạnh nên hai anh em luôn hỗ trợ nhau cùng tiến bộ”.

Chú trọng giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện

Bên cạnh huấn luyện quân sự, Trung đoàn Gia Định đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí cho chiến sĩ mới.

Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định cho biết: “Năm 2026, đơn vị tiếp nhận 556 chiến sĩ mới là con em trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ giao nhận quân, Trung đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm nơi ăn ở, cấp phát quân tư trang đầy đủ và triển khai huấn luyện theo kế hoạch”.

Chú thích ảnh
Các tân binh luyện tập điều lệnh đội ngũ.

Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa cho biết, sau giai đoạn huấn luyện ban đầu, chiến sĩ mới đã nắm được các nội dung cơ bản về điều lệnh, điều lệ và quy định của đơn vị. Ý thức tổ chức kỷ luật dần đi vào nền nếp. Kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt yêu cầu, nhiều chiến sĩ đạt khá, giỏi. Bộ đội giữ vững tư tưởng, sẵn sàng bước vào các nội dung huấn luyện tiếp theo.

Theo Trung tá Nghĩa, năm 2026, Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng quản lý và huấn luyện, quán triệt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3 - chủ yếu là con em TP Hồ Chí Minh, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trung đoàn tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Cùng với đó, đơn vị kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và ý thức chấp hành kỷ luật. Công tác nắm, quản lý tư tưởng được chú trọng, kịp thời định hướng, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng môi trường đơn vị đoàn kết, dân chủ, kỷ cương.

Chú thích ảnh
Các tân binh luyện tập các bài võ thuật.

Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa nhấn mạnh, huấn luyện chiến sĩ mới không chỉ dừng ở truyền đạt kỹ thuật, chiến thuật mà quan trọng hơn là rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng ý thức trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đơn vị duy trì hiệu quả các mô hình như “3 đồng hành”, “Cán bộ 2 cùng, 3 trước, 3 sau”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần tạo môi trường đoàn kết, thân thiện trong đơn vị.

Sau giờ huấn luyện, các hoạt động như “Tiếp sức mùa huấn luyện chiến sĩ mới”, giao lưu văn nghệ được tổ chức sôi nổi. Những phần nước mát, trái cây cùng tiếng hát trên thao trường giúp chiến sĩ giải tỏa căng thẳng, vơi bớt nỗi nhớ nhà, thêm gắn bó với đơn vị.

Chú thích ảnh
Đoàn viên Tiểu đoàn 1 tổ chức hoạt động đồng hành cùng chiến sĩ mới.
Chú thích ảnh
Sau huấn luyện, phút giải lao trên thao trường là dịp để các chiến sĩ mới chia sẻ tâm tư, tình cảm và thể hiện những năng khiếu đàn hát, động viên nhau giúp vơi đi nỗi nhớ nhà.

Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa cho biết thêm: “Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, đối thoại dân chủ, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội. Với những chiến sĩ còn bỡ ngỡ, chúng tôi phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ cụ thể, bảo đảm mọi quân nhân đều tiến bộ”.

Với chủ đề thi đua năm 2026 “Đoàn kết, Kỷ cương, Đột phá, Sáng tạo, Quyết thắng”, Trung đoàn Gia Định xác định huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên; đồng thời là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ huy và sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Chú thích ảnh
Bữa ăn luôn được đảm bảo đầy đủ chất giúp các tân binh nâng cao sức khỏe.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo đơn vị quan tâm, động viên các tân binh trong giờ ăn cơm.

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, đến nay, gần 600 chiến sĩ mới đã dần trưởng thành, thích nghi với môi trường quân ngũ, sẵn sàng tiếp tục rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Chú thích ảnh
Các tân binh tham gia tăng gia sản xuất tại đơn vị.
Bài và ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Xây dựng lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện trong quý II/2026
Xây dựng lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện trong quý II/2026

Chiều 31/3, Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phiên quý II/2026. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN