Đền Đô (hay còn gọi là đền Lý Bát Đế, Cổ Pháp Điện) được xây dựng vào thế kỷ XI. Đền Đô được dựng trên nền đất mà khi xưa Vua Lý Công Uẩn đăng quang và trở lại thăm quê hương.
Theo sử sách, dân làng Đình Bảng đã cho xây dựng một ngôi nhà lớn làm nơi nghênh tiếp nhà vua. Khi Vua Lý Công Uẩn băng hà, Lý Thái Tông lên ngôi kế vị vua cha, ông đã cho sửa sang lại ngôi nhà xưa và chọn làm nơi thờ tự vua cha, từ đó Đền Đô trở thành nơi thờ tự các vị vua nhà Lý sau khi băng hà.
Đến nay, Đền Đô thờ 8 vị vua nhà Lý gồm: Lý Công Uẩn tức (Lý Thái Tổ), Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông. Đền Đô được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa theo Quyết định số 154 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/1/1991.
Ngày nay, Đền Đô là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở miền Bắc. Mỗi dịp lễ, Tết, người dân trong vùng và lân cận đến Đền Đô để cầu bình an.
Dưới đây là một số hình ảnh du khách đến Đền Đô vào ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ:
Du khách trong trang phục truyền thống, lịch sự đến Đền Đô vào mùng 1 Tết Bính Ngọ.
Với người dân trong vùng và khu vực lân cận, Đền Đô là địa điểm du lịch tâm linh không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán.
Ngày mùng 1, nhiều bạn trẻ xách giỏ muối mời du khách mua cầu may.
Nhiều gia đình mua muối như thông lệ để cho trẻ hiểu về một hoạt động trong ngày mùng 1 Tết.
Đền Đô được trang hoàng với những địa điểm check - in như: Nhà Thủy Đình, Chiếu dời đô...
Khu vực trước Đền đông đúc người dân tham quan.
Người dân chiêm bái trong khu vực thờ chính.
Với nhiều gia đình người dân Đình Bảng, sau khi làm lễ thì chụp ảnh lưu niệm khu vực Đền Đô được xem như khởi đầu năm mới tốt lành.