Đặc sắc Liên hoan diễn xướng chầu văn

Ngày 6/3/2024, tại Đền Cửa Đông, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, các nghệ nhân, thanh đồng của các tỉnh đã tham gia Liên hoan diễn xướng chầu văn tỉnh Lạng Sơn mở rộng năm 2024. Liên hoan thể hiện ước vọng của nhân dân về cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc, tôn vinh di sản văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2016.

Chú thích ảnh
Một tiết mục diễn xướng tại Liên hoan.
Chú thích ảnh
Thanh đồng Nguyễn Thị Nhã, Thủ nhang Phúc Quang Linh Từ, ở thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) diễn xướng “Giá Cô Sáu Sơn Trang” tại Liên hoan, ngày 6/3/2024.
Chú thích ảnh
Nghệ nhân Đồng thầy Hoàng Minh Quân, Thủ nhang Phủ Diên Quang Hoằng Pháp ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) diễn xướng “Giá Chầu Bé Bắc Lệ” tại Liên hoan, ngày 6/3/2024.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thanh đồng Tuấn Anh diễn xướng tại Liên hoan, ngày 6/3/2024.
Chú thích ảnh
Thanh đồng Phí Thị Nhung, cán bộ Trung tâm Phát triển Văn hóa Tín ngưỡng và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội dễn xướng tại Liên hoan ngày 6/3/2024.
Chú thích ảnh
Thanh Đồng Phù Thị Nguyệt, Thủ nhang Linh Hoa Bảo Điện, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang diễn xướng tại Liên hoan, ngày 6/3/2024.
Anh Tuấn (TTXVN)
Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt
Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Trong 2 ngày 29 - 30/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tại Khu Di tích Phủ Dầy (huyện Vụ Bản) và Phủ Quảng Cung (huyện Ý Yên), với sự tham gia của nhiều thanh đồng đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN