Đặc sắc hội làng gốm Thổ Hà

Sáng 12/2/2012 ( 21 tháng Giêng năm Nhâm Thìn ), tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên ( Bắc Giang ) khai Hội làng gốm Thổ Hà, một trong ba trung tâm gốm sứ cổ xưa nổi tiếng nhất của người Việt.

Hội làng gốm Thổ Hà được tổ chức hàng năm, suy tôn ông tổ nghề Đào Trí Tiến, người có công đưa nghề gốm về làng. Đây là một trong những lễ hội mang đặc trưng của vùng Kinh Bắc với những làn điệu quan họ quen thuộc được biểu diễn trên sông, sân đình.

Nét ấn tượng nhất của Lễ hội là lễ rước Thành hoàng làng được tổ chức trang trọng, cầu kỳ với những màn múa, trống hội đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài vùng.



Lễ rước Thành hoàng làng.

Các nữ tú đội lễ dâng lên Thành hoàng làng.

Đám rước Thành hoàng làng vào tới sân đình.

Xin “Tổng cờ, Tổng kiếm” từ đình làng về chuẩn bị cho lễ rước.

 Kim đồng, Ngọc nữ trong lễ rước Thành hoàng làng.

Múa trống, múa sênh tiền trong lễ rước Thành hoàng làng.

Hành lễ xin “Tổng cờ, Tổng kiếm”.

Hát quan họ trên sông.

Các liền anh, liền chị hát quan họ trong chùa Thổ Hà.


Chùm ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

 

Trẩy hội mùa xuân đất Tổ
Trẩy hội mùa xuân đất Tổ

“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN