Cuộc đời ‘Bà đầm thép’ nước Anh qua ảnh

Cựu Thủ tướng nước Anh, bà Margaret Thatcher, người được mệnh danh là “bà đầm thép” đã qua đời sau một cơn đột quỵ sáng 8/4, thọ 87 tuổi. Bà Thatcher là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị Thủ tướng trong lịch sử nước Anh và cũng là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở Phố Downing trong thế kỷ 20.

Ẩn sau vẻ bề ngoài với mái tóc uốn, túi xách sang trọng và giọng nói hào sảng, là một thành viên đảng Bảo thủ không khoan nhượng, người có thể "hạ gục" các đồng nghiệp nam và các đối thủ bằng giọng nói đanh thép cùng tư duy chính trị sắc bén.


Dưới đây là những hình ảnh về cuộc đời của bà.


Bà Margaret Thatcher giữ cương vị thủ tướng từ năm 1979 đến năm 1990.


Bà chào đời ngày 13/10/1925, tại thị trấn thương mại Grantham, miền đông Anh. Trong ảnh là Thatcher thời học sinh, được chụp trong thập niên 1930.


Hình chụp năm 1950, nữ thủ tướng tương lai đang làm việc tại một phòng thí nghiệm. Bà có bằng hóa học ở Đại học Oxford.


Năm 1951 bà tham gia tranh cử tại hạt Darford.


Bà kết hôn với doanh nhân Denis vào năm 1951.


Năm 1975, Thatcher trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ.


Tháng 5/1979 bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh và cũng là người phụ nữ đầu tiên tại châu Âu giữ cương vị này.


Bà Thatcher trong cuộc gặp với lãnh đạo Liên Xô cũ, Mikhail Gorbachev tại Điện Kremlin năm 1987.


Nữ Thủ tướng Anh tại Phố Downing năm 1987, khi bà bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 của mình.


"Bà đầm thép" bắt tay ông Tony Blair, ảnh chụp năm 2007.


Hình ảnh nữ chính trị gia nổi tiếng nước Anh tại Số 10 Phố Downing năm 2010. Bà Thatcher hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây vì lý do sức khỏe.





H.Linh
(theo The Guardian)

Cựu Thủ tướng Anh Thatcher qua đời
Cựu Thủ tướng Anh Thatcher qua đời

Cựu thủ tướng Margaret Thatcher, người phụ nữ đã định hình cả một thế hệ trên chính trường Anh, đã qua đời ở tuổi 87, vào sáng nay 8/4 sau một cơn đột quỵ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN