Chùa Hương sẵn sàng cho ngày đón khách chính thức

Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của du khách thập phương, từ ngày 16/2/2022 (tức 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần), chùa Hương chính thức đón khách đến tham quan.

Để hoạt động tham quan, tín ngưỡng được an toàn trong điều kiện “thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” chính quyền địa phương khuyến cáo thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, du khách chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 không nên đến khu di tích thắng cảnh Hương Sơn để bảo vệ sức khoẻ cho cá nhân và cộng đồng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thuyền đưa đón du khách sẵn sàng phục vụ. 
Chú thích ảnh
Du khách đi lễ chùa Hương ngày Tết Nguyên Tiêu. 
Chú thích ảnh
Du khách thực hiện sát khuẩn trước khi vào thăm quan chùa Hương.
Chú thích ảnh
 Du khách đi lễ chùa Hương ngày Tết Nguyên Tiêu. 
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng ăn uống tại chùa Hương.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng và đại diện ban, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị để đón khách từ ngày 16/2. 
Chú thích ảnh
Người dân đến thăm quan chùa Hương. 
Chú thích ảnh
Hệ thống cáp treo sẵn sàng cho ngày đón khách.
Chú thích ảnh
Du khách đi lễ chùa Hương ngày Tết Nguyên tiêu. 
Chú thích ảnh
Du khách đi lễ chùa Hương ngày Tết Nguyên tiêu. 
Chú thích ảnh
Biển hiệu chào mừng đón du khách đến hành hương thăm quan. 
Trần Việt (TTXVN)
Xử lý các 'cò mồi' tranh giành khách tại chùa Hương
Xử lý các 'cò mồi' tranh giành khách tại chùa Hương

Ngày 12/2, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã lập biên bản xử lý các trường hợp “cò mồi” lôi kéo, tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN