Cháy lớn tại một cơ sở thu mua phế liệu

Vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 10/1/2012 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở thu mua phế liệu ở tổ 4, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Theo thông tin ban đầu: Do việc đốt rác làm vệ sinh, lại gặp gió lớn nên ngọn lửa từ điểm đốt rác cháy lan sang kho chứa phế liệu, chủ yếu là giấy, cao su. Sau 5 phút, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Củ Chi và quận 12 đã điều động 10 xe cứu hỏa, 2 xe cứu hộ cứu nạn, cùng hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 12 giờ 50, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, gần 2000 m2 kho chứa phế liệu bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.







Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy.



Chùm ảnh: Mạnh Linh- TTXVN
Cháy lớn thiêu rụi hai căn nhà

Sáng 10/1, một vụ cháy lớn xảy ra đã thiêu rụi hoàn toàn hai căn nhà của gia đình ông Phùng Văn Đô và người con trai là Phùng Văn Đạt tại thôn 1, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, Yên Bái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN