Cận cảnh Trung tâm Đề kháng Him Lam vừa mở phục vụ khách tham quan

Sau thời gian trùng tu, tôn tạo, Trung tâm Đề kháng Him Lam, một trong những điểm di tích quan trọng thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 28/4/2026.

Những hầm hào, giao thông hào, lô cốt cùng các công trình phục dựng không chỉ tái hiện sinh động trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, mà còn đưa du khách trở về với không gian lịch sử hào hùng, nơi từng được ví như “cánh cửa thép” bảo vệ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Chú thích ảnh
Không gian khu di tích Trung tâm Đề kháng Him Lam được chỉnh trang đồng bộ, với bia giới thiệu và cảnh quan xanh, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của du khách.
Chú thích ảnh
Bức phù điêu Chiến thắng Him Lam được chế tác bằng đá tự nhiên có chiều dài tổng thể 46m, chiều cao là 8,9m.
Chú thích ảnh
Các hệ thống hầm hào trên di tích ngày nay đều được gắn biển chỉ dẫn, giới thiệu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bia giới thiệu vị trí hầm giúp du khách hình dung rõ hơn về hệ thống chỉ huy trong cứ điểm.
Chú thích ảnh
Hệ thống chiến hào uốn lượn theo địa hình đồi, cho thấy sự kiên cố và tính toán chặt chẽ của cứ điểm Him Lam.
Chú thích ảnh
Hệ thống đường hào tại Cứ điểm II của Trung tâm Đề kháng Him Lam.
Chú thích ảnh
Lối đi trong giao thông hào hẹp và sâu.
Chú thích ảnh
Bên trong hầm chiến đấu được phục dựng tại di tích.
Chú thích ảnh
Hệ thống giao thông hào, hầm hào tại Trung tâm Đề kháng Him Lam được phục dựng theo nguyên trạng, thể hiện rõ cấu trúc phòng ngự kiên cố của cứ điểm từng được coi là “cánh cửa thép”.
Chú thích ảnh
Bia tưởng niệm tại di tích Trung tâm Đề kháng Him Lam.
Chú thích ảnh
Cảnh quan trong khuôn viên Trung tâm Đề kháng Him Lam được làm mới.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Cứ điểm II của Trung tâm Đề kháng Him Lam nhìn từ trên cao.
Xuân Tư (TTXVN)
Xé toang 'cánh cửa thép' Him Lam - trận đánh mở màn của Chiến dịch Điện Biên Phủ
Xé toang 'cánh cửa thép' Him Lam - trận đánh mở màn của Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thực hiện kế hoạch tác chiến chiến dịch đã được xác định, ngày 13/3/1954, bộ đội ta đã nổ súng tiến công Him Lam, một trung tâm đề kháng mạnh, quan trọng của thực dân Pháp tại Điện Biên, bắt đầu chuỗi 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” trong mưa bom bão đạn, để rồi quân và dân ta làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN