Camera chụp nhiệt bắt trọn sức nóng khủng khiếp khi sóng nhiệt tấn công nước Mỹ

Đối với máy chụp nhiệt hồng ngoại, các điểm trên ảnh càng sáng thì chứng tỏ mức nhiệt càng cao.

Trong bối cảnh thế giới vừa trải qua tháng 7 được ghi nhận là tháng nóng nhất mọi thời đại, thành phố Phoenix phía Tây Nam nước Mỹ đã phá vỡ kỷ lục sóng nhiệt năm 1974, với nhiệt độ trong 31 ngày liên tiếp vượt trên 43°C.

Từ những hình ảnh được chụp bằng máy ảnh chụp nhiệt hồng ngoại FLIR vào cuối tháng 7 cho thấy nhiệt độ mặt đường tại Phoenix tăng mạnh lên 66°C, cơ thể của người lao động ngoài trời lên tới 41°C và những người vô gia cư phải sống trong không khí ngột ngạt xung quanh với các bề mặt nóng tới 62°C. Đối với máy chụp nhiệt hồng ngoại, các điểm trên ảnh càng sáng thì chứng tỏ mức nhiệt càng cao.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến đợt nắng nóng cực đoan lần này, chuyên gia Ashton Robinson Cook tại Trung tâm dự báo thời tiết Mỹ cho biết đó có thể là do ảnh hưởng của một dải không khí tù đọng trong bầu khí quyển, ngăn các luồng không khí mát hơn và bão xâm nhập khu vực này.

Chuyên gia cho biết bang Texas ghi nhận nhiệt độ khoảng 37 độ C vào ngày 12/7, song trên thực tế, khi kết hợp cả nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí (chỉ số nóng bức) thì sức nóng của khu vực này sẽ tương đương mức 46 độ C tại một số nơi. Theo ông Cook, nước biển ấm hơn đã khiến bầu không khí thêm ẩm ướt, dẫn đến việc chỉ số nóng bức (heat index) tăng cao hơn tại phần lớn các khu vực của bang.

Giới chức y tế Mỹ khuyến cáo người dân cần đề phòng nắng nóng gay gắt, tránh ra ngoài trong khoảng thời gian nhiệt độ cao nhất ngày từ 10-15h, giảm hoạt động thể chất, giữ nước cho cơ thể và chú ý đến sức khỏe của những người dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ, người vô gia cư...  Nhà chức trách cảnh báo sóng nhiệt cũng làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Chú thích ảnh
Gần 10 giờ sáng tại Vườn Bách thảo Sa mạc, nhiệt kế đã ở mức 44°C, nhưng một cây xương rồng Saguaro ghi nhận nhiệt độ bề mặt là 49°C (tương đương 120 độ F).
Chú thích ảnh
12h trưa ngày 28/7, một người công nhân đang uống nước để giải nhiệt giữa trưa hè. Vào thời điểm này, nhiệt độ ghi nhận là 37 độ C nhưng nhiệt độ bề mặt lên tới 40 độ C.
Chú thích ảnh
Nhiệt độ bề mặt đường tại thành phố ghi nhận vào 12h30 trưa lên tới 66 độ C. 
Chú thích ảnh
Người đàn ông vẫn chảy mồ hôi dù nghỉ ngơi dưới bóng râm. Nhiệt độ ghi nhận vào 3h chiều ngày 29/7 tại đây đạt 40 độ C.
Chú thích ảnh
Cái nóng 62 độ C bao trùm người đàn ông vô gia cư ngồi cạnh bãi đỗ xe. 

 

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Cuba đối mặt mùa hè nóng nhất kể từ năm 1951
Cuba đối mặt mùa hè nóng nhất kể từ năm 1951

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Viện Khí tượng Cuba ngày 9/8 xác nhận tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất tại đảo quốc Caribe này kể từ năm 1951.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN