Bến xe vắng khách những ngày cuối năm 2021

Tết Dương lịch 2022 được nghỉ 3 ngày, nhưng do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tâm lý người dân vẫn lo ngại khi di chuyển bằng các phương tiện vận tải công cộng nên lượng người đến các bến xe trên địa bàn Thủ đô Hà Nội những ngày cuối năm 2021, giảm mạnh so với cùng kỳ các năm.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng khách tại bến xe Giáp Bát chiều 30/12.
Chú thích ảnh
Hành khách đến Bến xe Giáp Bát chiều 30/12. 
Chú thích ảnh
Bến xe Giáp Bát yêu cầu tất cả người dân vào, ở bến bắt buộc phải đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. 
Chú thích ảnh
 Bến xe Giáp Bát yêu cầu tất cả người dân vào, ở bến bắt buộc phải đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. 
Chú thích ảnh
Sảnh chờ tại Bến xe Giáp Bát vắng hành khách dù kỳ nghỉ lễ đang tới. 
Chú thích ảnh
Nhân viên bộ phận bán vé luôn túc trực tại Bến xe Giáp Bát nhưng vẫn vắng người mua dù kỳ nghỉ lễ đang tới gần.
Chú thích ảnh
 Phụ xe Trần Văn Hợp - nhà xe Tùng Lâm (tuyến Thanh Hoá - Hà Nội) khai báo y tế danh sách hành khách lên xe tại Bến xe Giáp Bát.
Chú thích ảnh
Dù bến xe Giáp Bát đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhưng vẫn không ít xe khách khi xuất bến chiều 30/12 chỉ có 2-4 khách. 
Chú thích ảnh
Nhiều nhà xe đã phải nhận chở thêm đồ cồng kềnh để tăng thu nhập khi lượng khách giảm mạnh.
Chú thích ảnh
Do quá vắng khách, một xe khách đã chấp nhận chở thêm hàng cồng kềnh như xe máy (đã rút hết xăng).

 

Hoàng Hiếu (TTXVN)
Bến xe Miền Đông vắng lặng cận Tết Dương lịch 2022
Bến xe Miền Đông vắng lặng cận Tết Dương lịch 2022

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Dương lịch 2022, Bến xe Miền Đông - bến xe nhộn nhịp nhất TP Hồ Chí Minh lại vắng lặng, không còn cảnh xe ra vào tấp nập, người người xếp hàng mua vé như mọi năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN